BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ký kết thực hiện công tác đỡ đầu, hỗ trợ giữa Sở GD&ĐT và Đồn Biên phòng Tân Bình 

Cập nhật ngày: 02/06/2017 - 09:34

BTNO - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh vừa tổ chức lễ ký kết với Đồn biên phòng Tân Bình (TP.Tây Ninh) trong chương trình phối hợp hoạt động (giai đoạn 2017-2019).

Tham dự buổi lễ có đại tá Cao Văn Vĩnh- Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh.

Ký kết hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Đồn Biên phòng Tân Bình.

Đồn biên phòng Tân Bình nằm trong khu vực rừng quốc gia Lò Gò- Xa Mát, thuộc huyện Tân Biên, bốn bề là rừng rậm, đường sá đi lại rất khó khăn. Từ đồn đến khu dân cư phải vượt hơn 20 km đường rừng. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ của đồn luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Chương trình ký kết nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng và toàn dân, đoàn kết bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển.

Nội dung ký kết tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa truyền thống của bộ đội biên phòng, về ngày Nhà giáo Việt Nam; vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”…

 Vận động cán bộ, chiến sĩ, các thầy cô giáo và học sinh, các mạnh thường quân ủng hộ, xây dựng “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, “Mái ấm tình thương” giúp đỡ gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng.

Ngoài ra, hai đơn vị duy trì hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, phối hợp hoạt động giao lưu văn nghệ – thể dục thể thao vào các ngày lễ của đất nước, ngày truyền thống của bộ đội biên phòng và ngày nhà giáo Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ và các thầy cô giáo, các em học sinh được giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Anh Tuấn