Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Náo nức ngày hội Tuổi trẻ tòng quân 2019 

Cập nhật ngày: 21/02/2019 - 09:12

BTNO - Sáng 20.2, các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức Hội trại Tuổi trẻ tòng quân 2019, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên thanh niên hăng hái lên đường làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

* Tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Huyện ủy Châu Thành, huyện Châu Thành tổ chức khai mạc hội trại “Tuổi trẻ tòng quân năm 2019”. Đến dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Yến Mai- Bí thư Huyện ủy Châu Thành, anh Trần Lê Duy- Bí thư Tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện Châu Thành, các ban, ngành, đoàn thể huyện và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự của 15 xã, thị trấn cùng 205 tân binh.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Châu Thành chụp hình lưu niệm cùng các tân binh.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Châu Thành phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, hội trại tòng quân 2019 của huyện Châu Thành diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình quân dân.

Qua đó, góp phần khuyến khích, động viên tinh thần các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Gia Hân

* Năm nay, Hội trại tòng quân huyện Hòa Thành được tổ chức tại khu Căn cứ Huyện ủy Tòa Thánh, thuộc ấp Năm Trại, xã Trường Đông.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Thành, ông Nguyễn Văn Phong tặng quà cho các tân binh xã Hiệp Tân.

Hội trại gồm có 8 tiểu trại đại diện các xã, thị trấn và 1 trại chỉ huy, được trang trí đẹp mắt, mang tên các anh hùng liệt sĩ. Sau buổi lễ khai mạc, đoàn viên, thanh niên và tân binh tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian.

Theo kế hoạch, sáng 21.2, huyện Hòa Thành sẽ tiến hành lễ giao quân cho các đơn vị nhận quân. Năm nay, huyện Hòa Thành được giao chỉ tiêu 220 thanh niên, giao quân về 3 đơn vị là Sư đoàn Bộ binh 5, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh.

Võ Liêm

* Sáng mai (21.2), 171 thanh niên (dự bị 8 thanh niên) của huyện Dương Minh Châu sẽ nói lời tạm biệt người thân và bạn bè lên đường nhập ngũ, thi hành nghĩa vụ quân sự. Cũng như những năm trước, trước ngày giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Dương Minh Châu tổ chức hội trại tòng quân, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Đoàn viên, thanh niên và tân binh huyện Dương Minh Châu tham gia trò chơi vận động tại hội trại

Hội trại của huyện diễn ra tại Rừng lịch sử Dương Minh Châu, với nhiều hoạt động như: trò chơi vận động; sinh hoạt những bài hát về Đảng, Bác Hồ; trao quà cho 171 thanh niên…

Đợt này, huyện Dương Minh Châu giao quân về 4 đơn vị: Tiểu đoàn vệ binh 180 Quân khu 7; Trung đoàn 4-Sư đoàn Bộ binh 5; Trường Quân sự tỉnh và Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh.

Vũ Nguyệt

* Tại Huyện ủy Tân Châu, Hội trại Tuổi trẻ tòng quân năm 2019 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Tuổi trẻ Tân Châu phát huy truyền thống xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Hội trại năm nay có 12 tiểu trại với gần 1.000 đoàn viên, thanh niên và các tân binh tham gia. Sau lễ khai mạc, tại đây  đã diễn ra các trò chơi tập thể vui nhộn, như cùng nhau hành quân, tải đạn qua sông, chiến sĩ khéo, dẫn nước về ruộng… Hàng trăm đoàn viên, thanh niên và thân nhân của các tân binh đã cổ vũ nhiệt tình cho các trò chơi.

Tân binh huyện Tân Châu trong lễ khai mạc hội trại.

Buổi tối cùng ngày, tại hội trại diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống”. Nhằm đảm bảo cho hội trại diễn ra đúng kế hoạch, huyện Tân Châu đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất về nơi ăn uống, sinh hoạt và nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe cho các tân binh cũng như các trại sinh.

Công Điều

* Tại Khu di tích lịch sử Căn cứ lõm vùng ruột Huyện ủy Gò Dầu, huyện Gò Dầu tổ chức hội trại Tuổi trẻ tòng quân, với nhiều trò chơi sôi nổi, hấp dẫn, tạo điều kiện cho thanh niên tìm hiểu về lịch sử Đảng, Đoàn, Quân đội; giáo dục về truyền thống quê hương Gò Dầu anh hùng…

Lãnh đạo tỉnh, huyện Gò Dầu và các tân binh thắp hương tại tượng đài liệt sĩ.

Năm nay, chỉ tiêu giao quân của huyện Gò Dầu là 220 công dân, trong đó giao cho các đơn vị: Trường Quân sự tỉnh (147 thanh niên), Lữ đoàn Thông tin 23 thuộc Quân khu 7 (50 thanh niên), Tiểu đoàn vệ binh 180 thuộc Quân khu 7 (3 thanh niên) và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân là 20 người.

Về công tác hậu phương quân đội, được huyện Gò Dầu hết sức quan tâm, trong đó tặng sổ tiết kiệm, tặng quà và tiền mặt, quần áo thể thao với tổng trị giá hơn 638 triệu đồng, nhằm động viên tinh thần thanh niên hăng hái, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Lý Tài

* Tại Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát, UBND huyện Tân Biên đã tổ chức khai mạc Hội trại Tuổi trẻ tòng quân năm 2019.

Tân binh huyện Tân Biên tham dự lễ khai mạc hội trại tòng quân

Tham gia hội trại có 161 tân binh cùng với đoàn viên, thanh niên các địa phương trong huyện, tham gia các hoạt động như: thi dựng cổng, lều trại; trò chơi dân gian; biểu diễn các tiết mục văn hóa, văn nghệ xoay quanh chủ đề  “Tuổi trẻ phát huy truyền thống xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Đức Thịnh

* Thành đoàn TP.Tây Ninh phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự Thành phố tổ chức khai mạc Hội trại Tuổi trẻ tòng quân thành phố năm 2019, với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Tây Ninh phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tại Khu Di tích Lịch sử kháng chiến TP.Tây Ninh.

Ngay sau lễ khai mạc, đoàn viên, thanh niên, cựu chiến binh cùng tham gia thi Rung chuông vàng tìm hiểu về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp. Hội trại cũng tổ chức nhiều trò chơi hấp dẫn, thu hút các trại sinh tham gia như: trò chơi “Tinh thần đồng đội”, “Thử tài ăn nhanh”, “Cùng nhau vượt khó” và hội thi “Bữa cơm gắn kết” với nội dung nấu mâm cơm gồm 10 người ăn.

Các tân binh chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ CATP.

Hội trại còn có phần “Đêm trại tòng quân” gồm tiết mục giao lưu với cựu chiến binh và tân binh tiêu biểu; xem phóng sự về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố năm 2019, phóng sự “Nhật ký tân binh” cùng nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi...

Ngoài ra, Thành đoàn Tây Ninh còn phối hợp với Thư viện tỉnh thực hiện tủ sách lưu động, giới thiệu sách, báo đến các trại sinh.

Hội trại có 11 tiểu trại được đầu tư trang trí đẹp, mang ý nghĩa thiết thực của ngày hội tuổi trẻ. Các tiểu trại được đặt tên theo các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Quế Hương