BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trộm cắp “chuyên nghiệp”, bị cáo lãnh án 14 năm tù 

Cập nhật ngày: 19/11/2019 - 18:57

BTNO - Chỉ trong khoảng 3 tháng, bị cáo Nguyễn Tố Điền gây ra 11 vụ trộm, với tổng tài sản y trộm cắp trên 320 triệu đồng.

Ngày 19.11, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Thạnh Đức, TAND huyện Gò Dầu mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Tố Điền (30 tuổi, ngụ ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Tố Điền trước phiên tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Tố Điền là đối tượng “trộm cắp chuyên nghiệp”, trong khoảng thời gian 3 tháng (từ tháng 3 đến ngày 5.5.2019) Điền đã lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của các chủ nhà ở địa bàn 4 huyện Dương Minh Châu, Bến Cầu, Hòa Thành và Gò Dầu để đột nhập, thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp, lấy nhiều tài sản gồm tiền mặt, điện thoại di động, vòng vàng dây chuyền, bông tai, nhẫn cùng các loại trang sức khác.

Tổng giá trị tài sản và tiền mặt Điền trộm cắp trong 11 vụ trên 320 triệu đồng.

Điền đã 3 lần bị TAND huyện Gò Dầu xử về tội “Trộm cắp tài sản”, với mức án thấp nhất 1 năm 6 tháng tù vào năm 2008, 2 năm tù vào năm 2010 và 5 năm tù vào năm 2012, chấp hành xong hình phạt về địa phương ngày 29.1.2017.

Hành vi của Điền là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tố Điền 14 năm tù.

Hùng Dũng