BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu:

Xét xử đối tượng trộm cắp và lừa đảo chiếm tài sản 

Cập nhật ngày: 22/10/2017 - 17:18

BTNO - Vừa qua, tại ấp 6, xã Bàu Đồn, TAND huyện Gò Dầu mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

TAND huyện đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Phúc (sinh năm 1994, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu) 1 năm 6 tháng tù giam với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ ngày 20-25.7.2017, trên địa bàn huyện Gò Dầu, Phúc đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 3 xe mô tô có tổng trị giá 44,5 triệu đồng của các bị hại.

Các đối tượng tại phiên toà.

Trong 2 vụ án xét xử còn lại, TAND huyện Gò Dầu đã tuyên Nguyễn Thành Dũng (sinh năm 1981, ngụ xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu) 5 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 3.8.2017 tại ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Dũng lấy trộm xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển số 70F1- 037.85 có giá trị 10 triệu đồng của anh Nguyễn Minh Tùng.

Toà cũng tuyên Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1997, ngụ ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành) 4 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Cáo trạng cho biết, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21.7.2017, tại Thánh thất Cao Đài Cẩm Giang (xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu), Tâm bị bắt quả tang khi lấy trộm xe môtô Wave hiệu Darling màu xanh biển số 70H4- 6778 có giá trị 3 triệu đồng của anh Đặng Hồng Phước.

Lý Tài