Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban CHQS thành phố Tây Ninh và Chi khu quân sự thành phố Prey Veng tổng kết hoạt động hợp tác năm 2019 

Cập nhật ngày: 27/11/2019 - 20:57

BTNO - Sáng 27.11, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tây Ninh và Chi khu quân sự thành phố Prey Veng (thuộc Tiểu khu quân sự tỉnh Prey Veng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Quân đội hoàng gia Campuchia) tổng kết hoạt động hợp tác năm 2019 và ký kết biên bản hợp tác năm 2020.

Dự hội nghị có ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh, lãnh đạo Công an thành phố, cán bộ Ban CHQS thành phố. Về phía đoàn của Chi khu quân sự thành phố Prey Veng có Đại tá Bun Bê- Phó Chỉ huy trưởng Tiểu khu quân sự tỉnh Prey Veng, ông Um Van Đươn- Phó Thị trưởng thành phố Prey Veng cùng cán bộ Chi khu quân sự thành phố Prey Veng.

Ban CHQS thành phố Tây Ninh trao tiền hỗ trợ cho Chi khu quân sự thành phố Prey Veng.

Thực hiện hoạt động hợp tác, trong năm 2019, Ban CHQS thành phố Tây Ninh và Chi khu quân sự thành phố Prey Veng thường xuyên trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh của 2 thành phố. Thành phố cũng tổ chức đoàn sang thăm, chúc Tết lãnh đạo thành phố Prey Veng và Chi khu quân sự thành phố Prey Veng nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay; gặp gỡ, trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, hai bên còn tuyên truyền cho nhân dân 2 thành phố và cán bộ, chiến sĩ cùng hợp tác trong công tác tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên địa bàn thành phố Prey Veng qua các thời kỳ chiến tranh. Hai bên cũng tham mưu cho chính quyền 2 thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam cũng như người Campuchia tham quan du lịch và làm ăn ở 2 thành phố; nhất là người dân Prey Veng  sang thành phố Tây Ninh khám chữa bệnh.

Tại hội nghị, Ban CHQS thành phố Tây Ninh và Chi khu quân sự thành phố Prey Veng ký kết Biên bản hợp tác năm 2020 giữa 2 đơn vị nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; cùng xây dựng 2 thành phố hòa bình, ổn định, giữ vững an ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để hợp tác phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng an ninh.

Dịp này, 2 bên trao tặng nhiều phần quà thể hiện tình cảm  hữu nghị, đoàn kết; Ban CHQS thành phố Tây Ninh cũng trao tặng 2.000 USD cho Chi khu quân sự thành phố Prey Veng để hỗ trợ đơn vị bạn sửa chữa doanh trại.

Quế Hương