Công nghệ   Chuyển đổi số

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 80 cơ quan báo chí tham dự tập huấn thực hiện đo lường, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số 

Cập nhật ngày: 12/08/2023 - 10:49

BTNO - Sáng 11.8, tại thành phố Cần Thơ, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện đo lường, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí.

Tham dự có ông Lưu Đình Phúc-Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; bà Lê Thuỷ Tiên- Phó Giám đốc Nam Á Bank Khu vực miền Tây cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên và nhân viên của hơn 80 cơ quan báo chí từ Đà Nẵng trở vào.

Trước khi diễn ra chương trình tập huấn, Cục Báo chí đã công bố đơn vị Nam Á Bank đồng hành cùng hoạt động chuyển đổi số báo chí năm 2023. Ông Lưu Đình Phúc khẳng định sự hợp tác này sẽ mở ra những định hướng phát triển lâu dài giữa hai đơn vị.

Ông Lưu Đình Phúc- Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố đơn vị đồng hành cùng hoạt động chuyển đổi số báo chí năm 2023 và khai mạc lớp tập huấn.

Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số đối với hoạt động của cơ quan báo chí hiện nay. Khi công nghệ thông tin bùng nổ, các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội đang tạo ra sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các cơ quan báo chí. Vì vậy, các cơ quan báo chí không thể đứng ngoài xu thế chuyển đổi số, hướng tới phương thức sản xuất, cung cấp thông tin đa phương tiện, đa nền tảng, đa thiết bị, đa dạng hoá thị trường.

Chính phủ đã ban hành “Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó, có các mục tiêu quan trọng là đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên nền tảng trong nước), 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hoá hoạt động.

Ông Lưu Đình Phúc cũng cho biết, kinh nghiệm thành công của các tờ báo sớm chuyển đổi số, đó là, phải kết hợp nội dung với công nghệ, phải coi độc giả là trung tâm. Nội dung thì mục tiêu là theo đuổi sự thật; công nghệ thì không có độ trễ; hiểu độc giả đang dành thời gian vào đâu và đáp ứng nó bằng các trải nghiệm sản phẩm số phù hợp, hấp dẫn.

Những tờ báo lớn trên thế giới chuyển đổi số thành công chính là biến cơ quan báo chí như công ty công nghệ, bằng cách tuyển dụng các nhà khoa học dữ liệu, đồ hoạ, nhà thiết kế dữ liệu, kỹ sư phần mềm, đầu tư trọng điểm vào đúng điểm rơi của công nghệ, trở thành cường quốc về kỹ thuật số, công ty sáng tạo.

Công nghệ số, mô hình tổ chức, quản trị toà soạn, quản trị nhân lực, đa dạng nguồn thu, trải nghiệm khách hàng là những vấn đề lớn mà báo chí chúng ta phải làm khi chuyển đổi số báo chí.

Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh thêm chuyển đổi thì yếu tố người đứng đầu vẫn là quan trọng nhất. Và trước tiên chúng ta phải tiếp cận vấn đề từ nhận thức của người đứng đầu.

Đại biểu tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Hoàng Thái

Tại tập huấn, hơn 150 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, nhân viên đến từ hơn 80 cơ quan báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở vào được bà Mai Hương Giang- Phó Cục trưởng Cục Báo chí và bà Hoàng Thị Bích Hạnh, phụ trách Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) triển khai các chuyên đề: phổ biến triển khai Quyết định số 951/QĐ-BTTTT, ngày 2.6.2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí; tập huấn, hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện đo lường, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.

Bà Mai Hương Giang- Phó Cục trưởng Cục Báo chí triển khai chuyên đề tại lớp tập huấn.

Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí nhằm giúp các cơ quan báo chí xác định được mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số; từ đó có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, giúp cơ quan báo chí phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.

Bộ Chỉ số cũng là căn cứ để tạo lập được cơ sở dữ liệu chuyển đổi số báo chí với các thông tin, số liệu xác thực nhằm giúp các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về báo chí nhìn thấy bức tranh toàn cảnh; đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số báo chí đồng thời có thêm công cụ đánh giá hiệu quả triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số báo chí trên phạm vi toàn quốc.

Đại diện hơn 80 cơ quan báo chí từ Đà Nẵng trở vào tham dự lớp tập huấn.

Cụ thể, mô hình đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí là bảng gồm 42 tiêu chí được chia thành 10 chỉ số thành phần và nhóm thành 5 trụ cột của chuyển đổi số báo chí với số điểm tổng tối đa là 100.

Mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí sẽ được xác định căn cứ vào tổng điểm đạt được, với 5 mức từ yếu đến xuất sắc.

Căn cứ kết quả thẩm định của tổ chuyên gia, điểm đánh giá từng tiêu chí của cơ quan báo chí có thể được điều chỉnh. Kết quả đánh giá, xếp hạng được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://mic.gov.vn/ và Cổng thông tin Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí tại địa chỉ https://pdt.gov.vn/.

H.T