Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT Tây Ninh với công tác “Đền ơn đáp nghĩa” 

Cập nhật ngày: 25/07/2022 - 22:39

BTNO - Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và hậu phương quân đội, coi đây vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng vừa là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị thăm, tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trong LLVT các huyện, thị xã, thành phố được tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Các đơn vị lồng ghép phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác chính sách, hậu phương quân đội với thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Nhiều chương trình như: Xây dựng nhà tình nghĩa quân – dân, nhà đồng đội, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, chương trình quân – dân y kết hợp … được triển khai sâu rộng.

Các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đầu tư xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang, chăm sóc phần một liệt sĩ, giúp địa phương làm công tác dân sinh, hỗ trợ gia đình chính sách, gắn công tác chính sách với nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị – xã hội vững mạnh.

Thực hiện trong tháng 7, Bộ CHQS tỉnh cùng với đoàn công tác Quân khu, Bộ Quốc phòng viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82) và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện; phối hợp với địa phương trao 2 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng cho gia đình chính sách đặc biệt khó khăn về nhà ở; tặng 9 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng. Gặp mặt đối tượng chính sách đang công tác; thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đối tượng chính sách và người có công, tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ.

Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu nặng, Đội K71 đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, hồi hương 139 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước đợt 2, giai đoạn XXI (mùa khô 2021 – 2022). Phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức cất bốc được 17 hài cốt liệt sĩ trong nước.

Thẩm định 389 hồ sơ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, xác minh, tra cứu thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, thông tin thương binh, giải mã ký hiệu, phiên hiệu 19 trường hợp …

Lực lượng Quân y Bộ CHQS tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại thành phố Tây Ninh.

Đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo ngày càng tốt hơn cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của cấp trên về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách, chăm lo người có công với cách mạng.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng …

Qua đó, góp phần thiết thực giáo dục truyền thống, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Quang Huy