BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thâm hụt ngân sách của Mỹ ở mức 2.800 tỷ USD trong năm tài chính 2021 

Cập nhật ngày: 23/10/2021 - 09:20

Bộ Tài chính Mỹ cho biết thâm hụt liên bang đã lên tới 2.800 tỷ USD trong năm tài chính 2021 và đây là mức thâm hụt cao thứ hai trong lịch sử.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, con số này giảm 360 tỷ USD so với kỷ lục thiết lập trong năm tài chính 2020. Năm ngoái, thâm hụt ngân sách liên bang đã tăng lên tới 3.100 tỷ USD, mức cao nhất được ghi nhận khi Mỹ chứng kiến ​​nền kinh tế bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19, khiến nhiều doanh nghiệp trên cả nước phải đóng cửa tạm thời trong nỗ lực giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh. Con số đó cũng cao hơn gấp đôi so với kỷ lục thiết lập vào năm 2009, khi thâm hụt ngân sách liên bang là 1.400 tỷ USD trong thời kỳ Đại suy thoái.

Ảnh minh họa (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong thông cáo chung đưa ra sáng 22/10, Bộ Tài chính và Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB), nêu rõ thâm hụt ngân sách liên bang trong năm tài chính 2021, kéo dài từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021, thấp hơn 897 tỷ USD so với ước tính 3.700 tỷ USD trước đó, được đưa ra trong dự báo ngân sách năm 2022 của tổng thống.

7 vừa qua, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cũng dự đoán thâm hụt của Mỹ lên tới 3.000 tỷ USD trong năm tài chính vừa kết thúc.

Nguồn VOV-Washington