Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương

Cập nhật ngày: 12/11/2015 - 11:00

* Hội đồng Đội huyện Tân Biên tổ chức tập huấn Ban Chỉ huy Liên – Chi đội ở các trường tiểu học và THCS trong huyện cho 150 đội viên ở 44 điểm trường học trong huyện.

Các em nhỏ hụp ảnh lưu niệm khi kết thúc khóa tập huấn.

Các học viên đã được trang bị những nội dung cần thiết trong công tác Đội, như: hướng dẫn cách xây dựng nội dung trọng tâm chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Tân Biên năm học 2015 – 2016; kỹ năng phát biểu trước tập thể; phương pháp “Phát thanh măng non” trong trường học; hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình “Kế hoạch nhỏ”; vai trò Ban chỉ huy Đội trong trường học…

* Tại ấp Long Phi (xã Long Thuận, huyện Bến Cầu), CLB thầy thuốc trẻ thuộc Ủy ban Hội LHTN huyện Bến Cầu phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho 180 người dân nghèo và gia đình chính sách.

Trị giá mỗi suất quà và thuốc là 350.000 đồng, với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng do bác sĩ Nhơn ở Bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Văn Hắc (khu phố Rạch Sơn-thị trấn Gò Dầu) tài trợ.

* Hội đồng Đội huyện Châu Thành tập huấn kỹ năng nghiệp vụ phụ trách Đội cho 72 học viên là các tổng phụ trách và chủ tịch Hội đồng Đội của 15 xã, thị trấn trong huyện.

Các học viên đã được trang bị kiến thức về những điểm mới trong Điều lệ Đội sửa đổi năm 2015 của Hội đồng Đội Trung ương; hướng dẫn nghi thức sửa đổi năm 2015; triển khai và công nhận các chuyên hiệu trong năm học; hướng dẫn thực hiện các hồ sơ, sổ sách của công tác Đội…

* Đoàn bác sĩ và tăng ni, phật tử Chùa Hoa Sen Trắng (TP.HCM) phối hợp chi hội Thuận Thiên huyện Tân Biên khám, cấp thuốc trị bệnh miễn phí và tặng quà cho 300 người nghèo ở các xã Thạnh Bình, Thạnh Tây và thị trấn Tân Biên.

Đoàn khám bệnh tại Thị trấn Tân Biên.

Tổng kinh phí của đợt từ thiện là 90 triệu đồng, do các phật tử và các nhà hảo tâm Chùa Hoa Sen Trắng quyên góp ủng hộ, góp phần hỗ trợ cho các hộ nghèo ổn định cuộc sống.

* Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần in Hoàng Lê Kha Tây Ninh.

Nội dung tập huấn bao gồm những kiến thức cơ bản về PCCC như: vai trò, vị trí, nguyên tắc và tính chất công tác PCCC; trách nhiệm PCCC của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; tổ chức biên chế, chức trách, nhiệm vụ của đội PCCC cơ sở; một số chất cháy và phương tiện dụng cụ chữa cháy thô sơ; một số kiến thức về cứu nạn, cứu hộ và thực hành tìm hiểu tính năng, tác dụng, cách bảo quản, sử dụng, kiểm tra phương tiện PCCC, phương tiện cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở và nội dung, phương pháp cứu nạn, cứu hộ một số tình huống cụ thể.

* Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo huyện Gò Dầu phối hợp Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) tiếp nhận được 324 đơn vị máu trong đợt vận động hiến máu tình nguyện lần thứ 4 năm 2015.

Cán bộ công chức, viên chức và nhân dân Gò Dầu tham gia hiến máu.

Qua 4 đợt hiến máu tình nguyện năm 2015, huyện Gò Dầu đã vận động được 1.006/1.426 đơn vị máu hiến, đạt trên 70% kế hoạch so với chỉ tiêu.

* Ban Chỉ đạo Đề án 343 huyện Tân Châu tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề Tiểu Đề án 4: Phụ nữ Tân Châu tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang.

Phần thi hát dân ca.

Chương trình sinh hoạt đã diễn ra dưới hình thức hội thi với các nội dung: tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới, thi hát dân ca 3 miền, thi khéo tay hay làm chế biến các món ăn và phần thi kéo co, nhảy bao bố, với sự tham gia của 4 đội thi đến từ Hội LHPN các xã Tân Hà, Tân Đông, Tân Hòa và Suối Ngô.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị Hội LHPN xã Suối Ngô.

* Ban thường vụ Huyện đoàn Gò Dầu tổ chức hội thi “Tôi- người cán bộ Đoàn thời kỳ mới năm 2015”, với sự tham gia của gần 50 cán bộ đoàn trên địa bàn huyện.

Các đoàn viên dự thi về kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội, với hình thức là soạn thảo một văn bản; thuyết trình các chủ đề về giao thông đường bộ, tệ nạn xã hội, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”; thi về phương pháp tổ chức một buổi sinh hoạt chi đoàn và kỹ năng vận động đoàn kết tập hợp thanh niên và múa dân vũ.

Kết thúc hội thi, chị Nguyễn Thị Yến Nhi- Bí thư xã Đoàn Hiệp Thạnh đạt giải nhất khối xã, thị trấn Đoàn; anh Võ Thành Công- Bí thư Chi đoàn ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh đạt giải nhất khối bí thư Chi đoàn ấp, khu phố và giải nhất tập thể dân vũ thuộc về xã Đoàn Bàu Đồn.

Nhóm PV