Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Bảo trợ Quyền trẻ em Việt Nam: Trao học bổng cho học sinh Bến Cầu 

Cập nhật ngày: 24/04/2017 - 18:55

BTNO - Hội Bảo trợ Quyền trẻ em Việt Nam (Cơ quan thường trực phía Nam) vừa phối hợp với tỉnh Tây Ninh tổ chức trao học bổng “Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học” tại 2 xã Long Chữ và Long Giang, huyện Bến Cầu.

Đến dự lễ trao học bổng có bà Lê Thị Thu- Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Quyền trẻ em Việt Nam Cơ quan thường trực phía Nam, ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, lãnh đạo huyện Bến Cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân trao học bổng cho các em học sinh Bến Cầu.

Trong học kỳ II năm học 2016-2017 này, Hội Bảo trợ Quyền trẻ em Việt Nam trao học bổng cho 100 học sinh có nguy cơ bỏ học tại 2 xã Long Chữ và Long Giang của huyện Bến Cầu, trong đó mỗi xã có 20 học sinh khối tiểu học và 30 học sinh khối THCS. Mỗi suất học bổng cho học sinh tiểu học là 350.000 đồng, học sinh THCS là 500.000 đồng.

Ngoài ra, kèm theo mỗi suất học bổng là một phần quà tặng trị giá 110.000 đồng. Tổng kinh phí trao học bổng và quà lần này là 55 triệu đồng, do Công ty Cổ phần sản xuất-thương mại-dịch vụ Ngọc Tùng (TP.HCM) tài trợ.

Được biết, trong các năm học 2012-2013, 2013-2014, Hội Bảo trợ Quyền trẻ em Việt Nam Cơ quan thường trực phía Nam phối hợp Công ty Johnson & Johnson trao tặng 1.040 suất học bổng “Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học” ở 8 tỉnh, thành phía Nam, trong đó có Tây Ninh. Từ năm học 2015-2016 đến nay, Hội phối hợp Công ty Ngọc Tùng trao tặng 800 suất học bổng và quà tặng cho học sinh tại các tỉnh Tây Ninh, Long An, Bến Tre và Trà Vinh.

Quang Son