BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãng phí ở sân vận động Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 17/03/2018 - 21:44

BTN - Sân vận động Tây Ninh (phường 3) có vị trí đắc địa, 4 mặt tiếp giáp với 4 con đường lớn của Thành phố gồm đường Đặng Ngọc Chinh, Trường Chinh, Dương Minh Châu và Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Một góc sân vận động Tây Ninh giáp với đường Đặng Ngọc Chinh.

Anh Sơn, một người dân phường 3 cho rằng, ở một số tỉnh, thành khác, các sân vận động đều được ngành chức năng tận dụng tốt quỹ đất ven đường để phát triển thương mại - dịch vụ như mở các shop bán quần áo và dụng cụ thể thao, mở các câu lạc bộ billiards hay quán cà phê... Việc tận dụng quỹ đất xung quanh sân vận động sẽ đem về khoản thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Hiện sân vận động Tây Ninh còn nhiều đất trống xung quanh, nếu tiếp tục “bỏ không” thì rất lãng phí. Trong khi khu vực này đang có tốc độ phát triển đô thị khá mạnh.

Được biết, Sở Văn hoá, Thể thao - Du lịch cũng đã có ý tưởng về việc cho thuê quỹ đất xung quanh sân vận động tỉnh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư phù hợp để thực hiện.

THIÊN TÂM