BAOTAYNINH.VN trên Google News

Muôn kiểu phá rừng 

Cập nhật ngày: 09/09/2018 - 09:47

BTNO - Thời gian qua, ở Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng (xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) xảy ra tình trạng phá rừng kiểu mới.

Đau đầu phá rừng kiểu mới.

Những năm trước đây, người dân thường sử dụng những cách phá rừng như đốt gốc, cưa một phần cây rừng, khoanh vỏ, lột vỏ những cây rừng to để những cây rừng này tự chết và tự ngã xuống. Sau đó họ lấy cắp cây rừng và đốt những cây rừng nhỏ còn lại để lấn đất trồng cây nông nghiệp.

Chặt gốc rồi bôi thuốc khai hoang vào như thế này sao sống nổi?

Thời gian gần đây, người dân phá rừng theo kiểu… "hiện đại" hơn. Họ dùng dao, búa chặt vài nhát vào thân cây, sau đó dùng thuốc khai hoang bôi vào vết chặt. Thuốc độc lưu dẫn trong thân cây, khiến cây rừng héo úa và cuối cùng chết. Vấn đề còn lại là chỉ chờ một cơn gió thổi qua làm cây ngã xuống và một mồi lửa để dọn sạch đám rừng chồi còn lại.

Chết vì trúng thuốc khai hoang.

Thân cây rừng đã bị lấy đi.

Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng ghi nhận nhiều trường hợp phá rừng, khai thác rừng trái phép, nhưng không xác định được đối tượng vi phạm nên khó khăn trong công tác lập hồ sơ, chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Trường Sơn