BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều mô hình hay, thiết thực giúp cho chị em phụ nữ nghèo 

Cập nhật ngày: 22/01/2017 - 08:50

BTNO - Sáng 18.1, Hội LHPN huyện Dương Minh Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2016. Có 70 đại biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể và Hội LHPN của 11 xã, thị trấn trong huyện đã đến dự.

Bà Kim Thị Minh-Chủ tịch Hội LHPN huyện Dương Minh Châu tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2016, Hội LHPN huyện Dương Minh Châu đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện cho những hội viên nghèo vươn lên, như: Giúp vốn, con giống, ngày công lao động với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng; cung cấp 14.560 suất cơm miễn phí cho những người bệnh nghèo, người già neo đơn; xây tặng 15 căn nhà “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá 476 triệu đồng; trao tặng 155 suất học bổng Trần Thị Sanh cho các em nữ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi với tổng trị giá 164 triệu; hỗ trợ vốn tín dụng vệ sinh cho 211 phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn tại các xã nông thôn mới…

Ngoài ra, Hội LHPN huyện Dương Minh Châu cũng đã thành lập mới nhiều mô hình: “Tổ phụ nữ liên kết may gia công”, “Tổ liên kết đan giỏ bội”...để chị em hội viên tham gia với mức thu nhập ổn định từ 2 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng/tháng/người và mô hình “Tiết kiệm mua bảo hiểm y tế tự nguyện” cho hội viên mua trả góp thẻ bảo hiểm; Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện và nguồn vốn từ Hội LHPN tỉnh, quỹ tín dụng nhân dân xét cho 1.213 hộ vay với số tiền 15 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 65 tỷ đồng, tăng 33.46% so với năm 2015.

Tại hội nghị tổng kết, UBND tỉnh Tây Ninh đã tặng bằng khen cho 11 cá nhân; UBND huyện Dương Minh Châu tặng giấy khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân; Hội LHPN huyện cũng khen thưởng cho 3 tập thể, 3 cá nhân và trao 180 phần quả Tết cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

HT