Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm học 2019-2020:

Nhiều trường trung cấp chuyên nghiệp có khả năng tuyển sinh không đạt chỉ tiêu 

Cập nhật ngày: 04/09/2019 - 20:24

BTNO - Do công tác phân luồng học sinh THCS và THPT vào học giáo dục nghề nghiệp chưa có hiệu quả, đa số phụ huynh không muốn cho con em vào học nghề sớm, nên nhiều trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh có khả năng tuyển sinh không đạt chỉ tiêu.

Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 1 trường cao đẳng nghề, 5 trường trung cấp, trong đó có 2 trường ngoài công lập. Quy mô đào tạo mỗi năm từ 3.000 đến 4.000 học sinh, sinh viên.

Học sinh Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh.

Năm học 2019- 2020, Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh và các trường Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh với số lượng là 2.335 chỉ tiêu. Trong đó, bậc cao đẳng 155, bậc trung cấp 2.180. Tính đến cuối tháng 8.2019 các trường đã tuyển được 1.517 chỉ tiêu, trong đó cao đẳng tuyển được 184/155, đạt gần 119%; trung cấp tuyển được 1.333/2.180, đạt hơn 61%. Riêng bậc sơ cấp, đào tạo thường xuyên các trường cũng tuyển sinh đào tạo nhưng số lượng tham gia học chưa nhiều.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tây Ninh, đến thời điểm này một số trường tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu như: Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh, các trường còn lại tuyển sinh đạt khoảng 50% so với chỉ tiêu đăng ký.

Theo nhận định của các trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật, Y tế, Tân Bách Khoa, Á Châu... năm học 2019-2020, số lượng tuyển sinh được giao nhiều khả năng sẽ không đạt. Nguyên nhân do công tác phân luồng học sinh THCS và THPT vào học giáo dục nghề nghiệp chưa có hiệu quả, đa số phụ huynh không muốn cho con em vào học nghề sớm, muốn con tiếp tục học lên THPT để có cơ hội vào đại học, cao đẳng.

Bên cạnh đó, những năm qua Bộ GD&ĐT đã thay đổi phương thức tuyển sinh (xét tuyển học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT), đã tạo điều kiện cho các em vào học đại học, cao đẳng. Do vậy, nguồn tuyển sinh ở các trường trung cấp cũng bị hạn chế.

Đình Vũ