BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh đoàn Tây Ninh - Long An: Trao đổi kinh nghiệm triển khai chương trình "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" 

Cập nhật ngày: 11/06/2022 - 19:55

BTNO - Ngày 10.6, Tỉnh đoàn Tây Ninh tiếp đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Long An đến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác triển khai chương trình "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" năm 2022.

Đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Long An đến tham quan Trại cà cuống Phong Lan của chị Nguyễn Thị Lan ở xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng.

Tham dự buổi giao lưu có chị Nguyễn Thị Trúc Mai– Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; anh Võ Minh Quốc– Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Long An cùng đại diện các phòng, ban trực thuộc 2 đơn vị và các doanh nhân trẻ của 2 tỉnh Tây Ninh, Long An.

Tỉnh đoàn Long An giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của các doanh nhân trẻ tỉnh Long An.

Đoàn đã đến tham quan các mô hình khởi nghiệp hiệu quả của thanh niên tỉnh Tây Ninh, gồm: Trại cà cuống Phong Lan, mô hình Trang trại kết hợp nuôi cà cuống và trồng nấm của chị Nguyễn Thị Lan (xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng), mô hình Vườn dâu tằm và ẩm thực 7 Săng (xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) của anh Võ Nguyên Vũ.

Đoàn công tác tham quan mô hình Vườn dâu tằm và ẩm thực 7 Săng (xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) của anh Võ Nguyên Vũ.

Qua buổi giao lưu, 2 đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; kết nối, đoàn kết, tập hợp thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế giỏi tại địa phương; về công tác triển khai thực hiện Chương trình OCOP và đề xuất sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP của Đoàn Thanh niên.

Ngọc Bích