BAOTAYNINH.VN trên Google News

CATN: Tăng cường phòng chống tội phạm mua bán, vận chuyển pháo lậu 

Cập nhật ngày: 11/01/2019 - 18:57

BTNO - Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn ấp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, trong gần một tháng ra quân, các đơn vị chức năng đã đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ 7 vụ, 11 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ hơn 113 kg pháo các loại.

Tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo lậu trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng trong thời gian cuối năm. Các đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo thường chia nhỏ số lượng pháo và giấu trong hàng hóa; thuê xe taxi, điều khiển xe mô tô, đi xe khách để vận chuyển theo từng chặng, khiến công tác kiểm tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Tang vật pháo lậu bị bắt giữ.

Ngày 21.12.2018, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Phí Văn Thọ (SN 1983, ngụ tại Tân Châu) vận chuyển 6,25 kg pháo. Thọ khai nhận số pháo trên mua tại khu vực biên giới của một người Campuchia với giá hơn 2,4 triệu đồng. Trước khi bị bắt, vào ngày 20.12 Thọ đã bán được 2 bọc pháo với giá 300.000 đồng.

Tiếp đó, ngày 7.1.2019 tại khu vực đường 786 thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu CATN chủ trì, phối hợp với Cảnh sát cơ động bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Nhân (sinh năm 1990, ngụ thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển xe ô tô biển số 51F-937.84 vận chuyển 38 kg pháo nổ các loại (dạng cây, dạng hình quả bóng); cùng đi trên xe ô tô có đối tượng Võ Trung Hậu (sinh năm 1996, ngụ ở xã Phan, huyện Dương Minh Châu).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho Hoài (không rõ địa chỉ) từ khu vực biên giới xã Long Thuận, huyện Bến Cầu về đến xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng thì giao lại cho đối tượng tên Tú (ngụ tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) với tiền công vận chuyển 1.000.000 đồng cho 1 chuyến. Đây là lần thứ hai các đối tượng này nhận vận chuyển thuê pháo nổ cho các đối tượng trên.

Nắm chắc tình hình địa bàn, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ pháo lậu ngay tại biên giới, ngăn chặn không để pháo lọt sâu vào nội địa. Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh bắt quả tang Lâm Hoàng Thọ (SN 1980, ngụ xã Biên Giới, huyện Châu Thành) vận chuyển pháo từ Campuchia vào Việt Nam, thu giữ 50 bịch pháo có trọng lượng 25kg.

Vào lúc 23 giờ ngày 29.12.2018, tại khu vực ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, qua làm việc, Thọ khai nhận trước đó có quen một người đàn ông ở huyện Gò Dầu, người này có nhu cầu mua pháo với số lượng lớn với giá mỗi bịch là 200.000 đồng. Sau đó, Thọ qua huyện Romeas Haek, tỉnh Svay Rieng, Campuchia mua pháo về bán lại kiếm lời.

Ngày 28.12.2018, Thọ dùng xe mô tô biển số 70L5-4794 qua huyện Romeas Haek mua 20 bịch pháo với giá mỗi bịch 160.000 đồng. Thấy việc làm ăn phi pháp dễ kiếm tiền nên ngày 29.12, Thọ tiếp tục qua Campuchia mua 50 bịch pháo có trọng lượng 25kg về bán tiếp; đang trên đường đến điểm giao pháo thì bị phát hiện, bắt giữ.

Trung tá Hà Minh Chệnh- Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu CATN cho biết trước tình hình mua bán, vận chuyển pháo nổ vào những ngày cuối năm có chiều hướng gia tăng, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống pháo để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân.

Tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông chính, các điểm tập kết hàng hóa, khu chợ có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, mua bán pháo trái phép trên địa bàn để đấu tranh, ngăn chặn hành vi sử dụng, mua bán và vận chuyển các loại pháo nổ trái phép; đồng thời sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật…

Hà Thủy – Tấn Lực