BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.09.2017 

Cập nhật ngày: 07/09/2017 - 23:44

BTNO - Trên số báo in ra ngày 08.09.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> MTTQVN tỉnh Tây Ninh:

Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (Xem trang 3).

Vừa qua, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) của một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

>> Bảo đảm hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà an toàn, phục vụ tốt sản xuất (Xem trang 6).

Công trình hồ chứa nước Dầu Tiếng là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và là hệ thống thuỷ nông có quy mô lớn nhất nước. Nhiệm vụ chính của hệ thống công trình là cấp nước phục vụ sản xuất cho nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, chống xâm nhập mặn và cải thiện môi trường cho hạ du sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Ðông thuộc các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An và TP. Hồ Chí Minh.

>> Du lịch trải nghiệm:

Sẽ hấp dẫn hơn, nếu... (Xem trang 5).

Thời gian gần đây, phong trào chinh phục đỉnh núi Bà Ðen đang ngày càng thu hút các bạn trẻ, bởi trên núi có phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời, nhiều hang động kỳ bí và còn là điểm “săn mây” lý tưởng. Tuy nhiên, nếu khắc phục một số hạn chế không đáng, điểm du lịch này sẽ ngày càng hấp dẫn hơn.

Một nhóm phượt chinh phục đỉnh núi Bà Ðen.

>> Một nông dân Tây Ninh được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017” (Xem trang 6).

Ông Võ Văn Ten (ảnh), 75 tuổi, ngụ ấp Phước Hội, xã Suối Ðá, huyện Dương Minh Châu là nông dân duy nhất của tỉnh Tây Ninh được Hội Nông dân Việt Nam xét tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017”.

>> Một tấm lòng vì người nghèo (Xem trang 3).

Sinh ra và lớn lên ở huyện Hoà Thành, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nguyễn Khắc Tú (SN 1973) theo cha về ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu lập nghiệp. Khi kinh tế gia đình ổn định, anh tích cực tham gia công tác từ thiện, xã hội ở địa phương để góp phần giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống.

Anh Tú trên phần đất dự kiến tiếp tục hỗ trợ cho hộ nghèo không có đất để xây nhà.

>> Ðể trẻ em nghèo có Tết Trung thu (Xem trang 8).

Từng có một tuổi thơ khó khăn, thiếu thốn nên từ năm 2014, khi đã đi làm, thu nhập ổn định, anh Lê Tấn Kiệt - 29 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên cùng bạn bè là cựu học sinh Trường THPT Trần Phú lập Quỹ từ thiện Tabi, tổ chức chương trình Trung thu tình nguyện, phát quà cho trẻ em nghèo trên địa bàn huyện trong các đêm hội trăng rằm.

Nhóm tổ chức chương trình Trung thu tình nguyện ở Trường tiểu học Ðồng Dài, Tân Biên.

>> Chợ Long Hải:

Có hay không, khuất tất trong việc bốc thăm, xếp chỗ ? (Xem trang 10).

Một số tiểu thương có mặt tại UBND xã Trường Tây vào sáng ngày 5.9, cho rằng “có dấu hiệu khuất tất trong việc bốc thăm chọn chỗ bán” khiến họ bức xúc, khiếu nại.

Các tiểu thương tự ý kéo vật liệu để xây chỗ bán tại dãy nhà lồng phía Nam của chợ.

>> Xử lý vụ “mượn đất” lâm trường Tiểu khu 41:

Cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật (Xem trang 11).

Sáng 6.9, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiến hành cưỡng chế giao tài sản đối với ông Nguyễn Minh Dũng, sinh năm 1960, ngụ ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên. Tài sản cưỡng chế gồm gần 94 ha đất trồng cao su trái phép toạ lạc ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu.

Ðại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiến hành các thủ tục trước khi cưỡng chế đối với ông Nguyễn Minh Dũng.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO