Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin địa phương

Cập nhật ngày: 08/12/2016 - 05:52

* Sáng 8.12 Phòng Tư pháp huyện Trảng Bàng tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho trên 150 hòa giải viên thuộc Tổ hòa giải các ấp, khu phố trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe giới thiệu về Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động hòa giải; hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận, trao đổi xoay quanh những câu hỏi tình huống mà Ban tổ chức đưa ra.

* Chiều 7.12, tại khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, Trung đoàn Bộ binh 174- Bộ CHQS Tây Ninh bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho binh nhất Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1993, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 14, Trung đoàn Bộ binh 174.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình tại lễ trao quyết định tặng nhà.

Binh nhất Nguyễn Ngọc Sơn là người Tà Mun có hoàn cảnh gia đình khó khăn về nhà ở.  

Căn nhà được xây dựng với diện tích 48m2, với tổng chi phí 71 triệu đồng, do Trung đoàn Bộ binh 174 vận động cán bộ, chiến sĩ và các mạnh thường quân hỗ trợ.

* Thực hiện Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí minh phát động, Hội đồng Đội xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu) phối hợp với Liên đội trường THCS Bàu Năng đi thăm và tặng quà cho mẹ VNAH Nguyễn Thị Mỉa, ngụ ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng.

Thăm và tặng quà cho mẹ VNAH Nguyễn Thị Mỉa.

Trong chuyến thăm này, các em đội viên đã quét dọn, làm vệ sinh xung quanh nhà của mẹ VNAH Nguyễn Thị Mỉa, đồng thời gởi tặng cho mẹ một phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Được biết, mẹ Nguyễn Thị Mỉa là mẹ VNAH duy nhất còn sống ở địa phương.

* Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Lò Gò-Xa Mát tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho cán bộ, nhân viên VQG và cán bộ phụ trách lâm nghiệp các xã vùng đệm, các đồn vị biên phòng trú đóng trên địa bàn VQG.

Nội dung tập huấn bao gồm các quy định có liên quan về Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, về quản lý thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm...

* Năm 2016, Hội Chữ thập đỏ xã Bến Củi (huyện Dương Minh Châu) vận động được hơn 400 triệu đồng; tặng trên 1.000 phần quà, 1 mái ấm tình thương, 2 con bò sinh sản, 10 chiếc xe lăn, trao 23 suất học bổng… cho người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Hội CTĐ xã Bến Củi vận động khám bệnh, tặng quà cho người nghèo trong xã.

Hội cũng đã lập “Kho gạo tình thương”, thường xuyên có lượng gạo dự trữ với số lượng hàng trăm kg, chủ động xuất kho trợ giúp khi cần thiết. Ngoài ra, Hội còn nhận phụng dưỡng 12 người già yếu và trẻ mồ côi, giúp đỡ thường xuyên 5 gia đình khó khăn…

* Hội Nông dân Thành phố Tây Ninh phối hợp với Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học-Công nghệ bế giảng lớp tập huấn chăn nuôi heo bằng đệm lót sinh học tại xã Bình Minh.

Trong thời gian tập huấn, 30 học viên là hội viên Hội Nông dân phường I, phường Ninh Sơn, xã Bình Minh và xã Tân Bình được hướng dẫn về phương pháp, tỷ lệ trộn giữa vỏ trấu, mùn cưa và men sinh học để tạo ra đệm lót sinh học trong chăn nuôi giữ gìn vệ sinh môi trường…

* UBND xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên tổ chức trao tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo trong xã.

Tặng quà cho hộ nghèo xã Thạnh Tây.

Mỗi phần quà gồm gạo, mì tôm, đường… với trị giá hơn 200.000 đồng. Nguồn kinh phí tặng quà do các phật tử Chùa Thới Lạc (huyện Tân Biên) và các mạnh thường quân ủng hộ, nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo.

* Đoàn bác sĩ thuộc Hội Từ thiện Thiện Nguyện Từ Huệ (TP.HCM) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường I (TP.Tây Ninh) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân ở địa phương.

Khám bệnh cho người cao tuổi ở phường I.

Tại Trạm Y tế của phường, các bác sĩ tiến hành khám tổng quát, khám chuyên khoa, siêu âm… cho người dân. Đoàn cũng đã cấp thuốc miễn phí cho 200 bệnh nhân với tổng trị giá 42 triệu đồng; tặng quà, gạo và 100 kính lão cho bệnh nhân cao tuổi.

Ngoài ra, đoàn còn giới thiệu cho 30 bệnh nhân có bệnh về thị giác đến phẫu thuật mắt miễn phí tại bệnh viện ở TP.HCM.

* UBND xã Bàu Đồn (Gò Dầu) tổ chức đợt ra quân tổng vệ sinh bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng xã nông thôn mới. Trên 70 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Bàu Đồn đã tham gia thu gom rác thải trên địa bàn xã, đồng thời vận động người dân ở đây ký cam kết không vứt rác thải ra đường.

Lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên, cán bộ công chức và người dân xã Bàu Đồn cùng thu gom rác thải.

Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức, dần thay đổi thói quen hay vứt rác ra đường của một bộ phận người dân địa phương, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

* Đội tuyên truyền Phòng Cảnh sát giao thông Công an Tây Ninh tổ chức buổi tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh.

Quang cảnh buổi tuyên truyền ATGT tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh.

Buổi tuyên truyền nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và sự hiểu biết về ATGT cho học sinh, sinh viên nhà trường, giúp các em có cái nhìn đúng đắn khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu TNGT.

Sắp tới, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể và phụ huynh học sinh tổ chức cho học viên, sinh viên ký cam kết về thực hiện ATGT.

BTNO