BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hà Nội không thay thế 4.000 cây xà cừ 

Cập nhật ngày: 08/06/2017 - 04:30

Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định không có chủ trương di chuyển, thay thế 4.000 cây xà cừ lâu năm như những ngày qua báo chí đã thông tin.

Tuy nhiên, ông Lê Văn Dục cũng thừa nhận trong quy định của Bộ Xây dựng, xà cừ không được khuyến khích trồng ở đô thị. Vì đô thị có mạch nước ngầm cao, rễ cây dễ bị ảnh hưởng khi thi công kết cấu hạ tầng, thành phố đã chọn 18 loại cây phù hợp thổ nhưỡng để trồng thay thế khi có cây xà cừ bị chết.

Trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, thành phố đã trồng gần 300.000 cây xanh, trong đó có trên 35.000 cây xanh có đường kính lớn, thực hiện cắt tỉa để đảm bảo ATGT, phòng chống mưa bão và góp phần cải tạo cảnh quan cây xanh nói riêng và bộ mặt thành phố nói chung ngày càng xanh.

Ông Lê Văn Dục cho hay thành phố đang tập trung trồng mới cây xanh. Phấn đấu đến năm 2020 trồng mới một triệu cây xanh, đưa tỷ lệ cây xanh bình quân đầu người lên 10m2 (so với 7,18m/ người năm 2015).

Cây xanh Hà Nội được trồng trên 500 tuyến phố với hơn 100 loài, trong đó 25 loài có số lượng cá thể lớn. Tổng số cây trồng khoảng 50.000 cây, với các loại chủ yếu như: xà cừ, muồng, bằng lăng, phượng, sấu...

Nguồn Báo Nhân dân