BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát động nhắn tin ủng hộ chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương 

Cập nhật ngày: 02/03/2019 - 14:10

BTNO - Năm 2018, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp triển khai Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương (giai đoạn 2018-2020).

Chương trình đã thu hút được sự quan tâm, khơi dậy được trách nhiệm và sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ phụ nữ trên địa bàn miền núi, biên giới khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Tại Tây Ninh, chương trình đã vận động được trên 11,5 tỷ đồng hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em 5 xã biên giới.

Trao học bổng cho nữ sinh trong lễ ra quân chương trình Đống hành cùng phụ nữ biên cương năm 2018, tại xã Biên Giới (Châu Thành)- Ảnh minh hoạ

Một trong những hình thức huy động nguồn lực hỗ trợ là nhắn tin ủng hộ qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia. Từ tháng 3-5/2018, chương trình đã phát động và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của toàn xã hội với hơn 73.200 tin nhắn, trị giá trên 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ 14 mô hình sinh kế tại 14 xã biên giới.

Để tiếp tục huy động nguồn lực cho các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, hưởng ứng chủ đề năm 2019 “Vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động nhắn tin đợt 2 đến mọi người dân. Cú pháp thực hiện: BC gửi 1409, thời gian nhắn tin từ 00h00 ngày 27/2/2019 đến 24h00 ngày 27/4/2019.  Mỗi tin nhắn thành công, chúng ta sẽ đóng góp 20.000 đồng ủng hộ chương trình.

Cao điểm huy động nhắn tin là tại Lễ phát động hưởng ứng chủ đề năm vào ngày 7.3.2019 tại Tượng đài Lý Thái Tổ (TP.Hà Nội) và phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh).

Số tiền thu được từ tin nhắn ủng hộ sẽ dùng tập trung hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội vùng biên giới liên quan đến phụ nữ và trẻ em như giảm nghèo, xóa mù chữ, tảo hôn, mua bán phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ mô hình sinh kế… Qua đó góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện chủ trương chăm lo cho người dân để không ai bị bỏ lại phía sau, cùng chung tay vì một môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em vùng biên giới, hải đảo.

Ngô Tuyết