Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết giai đoạn 17 công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia 

Cập nhật ngày: 19/12/2018 - 19:17

BTNO - Trong 2 ngày 16-17.12, tại Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh Tây Ninh cùng Ban chuyên trách 2 tỉnh Battam Bang và Pailin (Vương quốc Campuchia) tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đến giai đoạn 17.

Quang cảnh hội nghị.

Đến dự và điều hành hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng- Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 Việt Nam; đồng điều hành hội nghị có Trung tướng So Kim Pak- Phó Tư lệnh Quân khu 5, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

 Trải qua 17 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước, Ban Chuyên trách tỉnh Tây Ninh luôn chủ động làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tạo thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Ban Chuyên trách tỉnh đã thu thập hàng ngàn thông tin mộ liệt sĩ ở Campuchia do chính quyền, người dân và thân nhân cung cấp. Từ những nguồn thông tin trên, các Đội K70, K71 đã khảo sát, tìm kiếm, quy tập hồi hương được 196 bộ hài cốt liệt sĩ Việt Nam ở tỉnh Battam Bang và 90 bộ hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Pailin.

 Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự, Phó Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đánh giá cao những nỗ lực trong công tác phối hợp của Ban chuyên trách hai tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia với Ban chuyên trách tỉnh Tây Ninh trong suốt thời gian qua.

Ký kết biên bản phối hợp giai đoạn 18 giữa Ban Chuyên trách tỉnh Long An (Việt Nam) và tỉnh Pailin, Battam Bang (Campuchia).

Đại tá Hoàng Xuân Cường bày tỏ mong muốn chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 tỉnh bạn sẽ tiếp tục giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các đội K thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 18 (mùa khô 2018-2019) sắp tới, góp phần giữ vững và thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị truyền thống của giữa quân đội, nhân dân hai nước.

Tại hội nghị, Ban Chuyên trách 3 tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Battam Bang, Pailin (Vương quốc Campuchia) đã ký kết biên bản thỏa thuận phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 18 (mùa khô 2018 – 2019).

Sơn Tòng