Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiễn hai đội K70, K71 sang Campuchia làm nhiệm vụ 

Cập nhật ngày: 20/10/2017 - 15:48

BTNO - Sáng 20.10, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh đã tổ chức tiễn đưa hai đội K70 - Quân khu 7 và K71 - Tây Ninh tiếp tục lên đường sang Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đợt 1, giai đoạn 17 (mùa khô 2017 – 2018).

Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh tặng hoa cho hai đội trước khi lên đường sang nước bạn Campuchia làm nhiệm vụ.

Đến dự có đại tá Đỗ Văn Bảnh- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, đại tá nguyễn Văn Đẹp – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh.

Điểm nổi bật của đợt tìm kiếm, quy tập lần này là làm dứt điểm, phát hiện đến đâu cất bốc đến đó, không phân biệt địa bàn phân công; chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tập trung rà soát kỹ địa bàn được phân công, tổ chức kết luận các khu vực trên từng địa bàn đã đào tìm với tinh thần quy tập được hài cốt liệt sĩ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật; quá trình tìm kiếm, quy tập cần kết hợp làm tốt công tác dân vận để nắm được nhiều thông tin, thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa hai đội và địa phương nơi công tác.

Tại lễ tiễn đưa diễn ra ở cửa khẩu quốc tế Xa Mát, đại tá Nguyễn Văn Đẹp nhấn mạnh, mặc dù thông tin liên quan đến liệt sĩ ngày càng ít, nhưng các đơn vị chức năng, đặc biệt là hai đội K70, K71 cần chủ động thu thập thông tin, rà soát kỹ, dứt điểm từng địa bàn, làm việc với tinh thần cao, khẩn trương tìm kiếm để sớm đưa hài cốt liệt sĩ trở về đất mẹ.

Được biết, đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 17 diễn ra từ ngày 20.10.2017 đến 20.1.2018, hai đội công tác ở địa bàn gồm 5 tỉnh Tbong Khmum, Siem Reap, Kampong Cham, Banteay Meanchey và Battambang thuộc nước bạn Campuchia.

Lê Quang