Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiền vệ Pháp hay nhất thế giới từng phải đi nhặt rác kiếm tiền 

Cập nhật ngày: 20/07/2018 - 21:00

Ước mơ của Tiền vệ nổi danh trong đội tuyển Pháp N’Golo Kante từ ngày bé chỉ là kiếm được việc làm đủ nuôi bản thân.

Tờ Sport.fr tiết lộ, gia đình của Tiền vệ nổi danh trong đội tuyển Pháp N’Golo Kante có 8 người con, 4 trai, 4 gái. Bố của Kante qua đời năm anh 11 tuổi.

Chỉ một mình mẹ Kante tần tảo nuôi các con. Ước mơ của Kante từ ngày bé chỉ là kiếm được việc làm đủ để nuôi bản thân.

Một trong những tiền vệ hay nhất thế giới N'Golo Kante trong niềm vui vô địch thế giới của đội tuyển Pháp. (Nguồn: Getty Images)

Năm 7 tuổi, anh đã phải đi nhặt rác, kiếm phế liệu bán lấy tiền. Vừa nhặt phế liệu, Kante vừa chơi bóng ở một số CLB địa phương. Phải tới năm 20 tuổi, Kante mới được trao cơ hội ở Boulogne, CLB chơi ở giải hạng 6 nước Pháp.

Nhờ những nỗ lực quên mình, Kante đã tỏa sáng trong màu áo Leicester và sau này là Chelsea. Dù chỉ cao 1m68, Kante trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới và được mệnh danh là “Makelele thứ hai”.

Chỉ vài tuần trước khi World Cup 2018 khởi tranh, anh trai cả của Kante là Niama Kante đã đột ngột qua đời vì một cơn đau tim. Anh của N’Golo Kante đã không thể chứng kiến chiến tích lịch sử của đội tuyển Pháp và người em trai N'Golo Kante tại nước Nga.

Nguồn Dân Trí