Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vận chuyển vũ khí quân dụng trái phép, lãnh án 3 năm 6 tháng tù 

Cập nhật ngày: 09/06/2018 - 00:09

BTNO - TAND huyện Bến Cầu vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thường (34 tuổi, ngụ tại thành phố Hà Nội) 3 năm 6 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 29.11.2017, tại chốt cảnh giới Tà Peng (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận), trong lúc tuần tra, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mộc Bài và Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy & tội phạm (Bộ chỉ huy BĐBP Tây Ninh) phát hiện Nguyễn Văn Thường nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Văn Thường trước tòa.

Khi kiểm tra, phát hiện trên người Thường có cất giấu 1 khẩu súng ngắn quân dụng màu đen, 2 hộp tiếp đạn, 2 bộ ốp lót tay, 1 đầu chụp hộp tiếp đạn, 62 viên đạn màu vàng  loại 9mm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, bắt giữ Thường cùng vật chứng.

Qua điều tra, Thường khai nhận, trước đó y thuê xe ôm đi từ cửa khẩu Mộc Bài sang thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia đánh bạc, sau đó đến khu vực chợ đêm tại đây chơi và phát hiện 1 túi nylon màu đen, bên trong chứa súng, đạn và các dụng cụ nêu trên nên đã lấy cất, sau đó quay lại casino đánh bạc tiếp.

Chiều 29.11, Thường giấu số súng, đạn trên vào người và túi xách đem về Việt Nam thì bị bắt.

Ngoài án tù 3 năm 6 tháng, Hội đồng xét xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn Thường 5 triệu đồng về tội “vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng ”, đồng thời tịch thu súng và đạn tang vật, giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Gia Huấn