BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 

Cập nhật ngày: 13/07/2022 - 00:18

BTN - Trong 2 ngày 11-12.7, tại hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề “Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo”. Đại hội được tổ chức trang trọng, bầu theo hình thức trực tiếp và trực tuyến thông qua mã QR.

Ban Ban chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khoá II ra mắt tại Đại hội

Năm 2019, Đoàn khối Cơ quan tỉnh và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh hợp nhất thành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Việc hợp nhất này tạo ra những thuận lợi, sự đổi mới và là cơ sở cho sự phát triển của Đoàn khối.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn khối đạt, vượt chỉ tiêu đề ra với 8 chỉ tiêu và 1 công trình thanh niên. Trong đó, tuổi trẻ Đoàn khối thực hiện “Thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời” các tuyến đường dài 29km, trị giá 568 triệu đồng, tặng 4 cụm trò chơi thiếu nhi cho các xã nông thôn mới, trung tâm học tập cộng đồng, trị giá hơn 200 triệu đồng.

Duy trì có hiệu quả hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với việc tặng 500 con gà giống; 550 cây giống cho 26 hộ thanh niên khó khăn trong chương trình hỗ trợ khởi nghiệp. 100% cơ sở Đoàn có công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trồng mới 5.300 cây xanh, tạo bóng mát cảnh quan đô thị.

Hằng năm nhận đỡ đầu 242 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cả nhiệm kỳ giúp đỡ 1.035 thiếu nhi vượt khó học tốt... Duy trì hiệu quả các phong trào tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thanh niên qua Ngày hội thanh niên với văn hoá giao thông, 1 chương trình tập huấn lái xe an toàn; tặng 500 mũ bảo hiểm, 1.000 áo mưa cho người dân, tổng trị giá gần 3,2 tỷ đồng. 

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát vừa qua, ĐVTN khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đi đầu trong việc vận động xã hội hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19 và chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt hơn 4 tỷ đồng...

Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 1.290 đoàn viên tham gia sinh hoạt ở 43 tổ chức cơ sở đoàn gồm 8 đoàn cơ sở và 35 chi đoàn cơ sở. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 211 đoàn viên, giới thiệu 403 đoàn viên ưu tú cho Đảng, được cấp uỷ Đảng xem xét kết nạp 130 đồng chí. Nhiều năm liền, Đoàn khối là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang tỉnh.

Bên cạnh đó, Đoàn khối giới thiệu và tuyên dương 298 đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực. Phát huy trách nhiệm tuổi trẻ trong cải cách hành chính tại đơn vị, hằng năm, Đoàn khối tổ chức cho 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên học tập nghị quyết của Đảng, Đoàn; 100% cơ sở đoàn có công trình, phần việc thanh niên cụ thể.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khoá II.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trịnh Văn Phước ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời mong muốn Đoàn khối tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng để xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng; không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thanh niên; gương mẫu, bản lĩnh trong sử dụng internet, mạng xã hội; tích cực lan toả, chia sẻ gương người tốt việc tốt chống lại cái xấu; nắm chắc mục tiêu Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đoàn các cấp, triển khai Nghị quyết Đoàn khối lần thứ II; chủ động trong công tác tham mưu cấp uỷ, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo trong công tác Đoàn, công tác thanh niên; coi trọng xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực trình độ, có uy tín với thanh niên.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đoàn khối nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 20 uỷ viên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2022-2027. Anh Nguyễn Quốc Phong- Bí thư Đoàn khối khoá I được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn khối khoá II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, Ban tổ chức vận động các đại biểu, ĐVTN đóng góp Quỹ ủng hộ Nghĩa tình biên giới, biển đảo, kinh phí đóng xuồng CQ cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa được hơn 32 triệu đồng.

Ngọc Bích