BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quán triệt chuyên đề năm 2023 cho chức sắc các tôn giáo, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Cập nhật ngày: 13/06/2023 - 17:33

BTNO - Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai sâu rộng, đưa nội dung chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống...

Sáng 13.6, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững” cho chức sắc các tôn giáo, người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Vy- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, ông Lê Thành Công- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh và già làng, người uy tín đại diện các dân tộc thiểu số trong tỉnh.  

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lê Thành Công triển khai nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững” và thông tin thời sự tình hình cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lê Thành Công- báo cáo viên triển khai nội dung chuyên đề năm 2023 của tỉnh.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai sâu rộng, đưa nội dung chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân.

Ngoài hội nghị này, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh hướng dẫn hệ thống MTTQ trong tỉnh triển khai học tập chuyên đề này đến các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh ở cấp cơ sở.  

Hải Đăng