BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh: Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2019-2024 và kiện toàn nhân sự Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh 

Cập nhật ngày: 22/06/2022 - 18:28

BTNO - Ngày 20.6, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 và kiện toàn nhân sự Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Hai tân Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh ra mắt tại hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội từng bước được nâng chất và quy mô ngày càng mở rộng. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội được đổi mới, đa dạng, phù hợp tâm lý, nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn từng cơ sở, từ đó công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên hiệu quả hơn.

Thời gian qua, các chương trình, phong trào, hoạt động của Hội được triển khai có thực chất, tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và trưởng thành. Nhiều mô hình, cuộc vận động, hoạt động phong trào mới, tích cực, hiệu quả được triển khai và có sức lan tỏa sâu rộng.

Nổi bật là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cổ vũ, động viên thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng các hoạt động cụ thể. Song song đó, chương trình “Xây dựng tổ chức Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên” ngày càng đổi mới về hình thức đã góp phần mang lại hiệu quả tích cực.

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch “Xuân tình nguyện” tỉnh Tây Ninh năm 2022.

Trong nữa nhiệm kỳ tới, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác triển khai, phát động và tuyên truyền các phong trào, chương trình của Hội đến đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên và toàn xã hội; triển khai hiệu quả, thiết thực, cụ thể hoá từng hoạt động, công trình thanh niên trong phong trào thanh niên tình nguyện; chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục tổ chức các hoạt động phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên, các hoạt động cổ vũ, định hướng thanh niên sống đẹp; các chương trình đồng hành cùng thanh niên, hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng trong thời kỳ hội nhập, nâng cao sức khoẻ, đời sống tinh thần…

Dịp này, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh kiện toàn nhân sự Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Bổ sung 4 uỷ viên Uỷ ban Hội tỉnh; 2 ủy viên Ban Thư ký. Bổ sung 2 Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh là anh Trần Đăng Tiến (sinh năm 1989) Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban phong trào Tỉnh đoàn và anh Ngô Trần Ngọc Phúc (sinh năm 1991) Giám đốc Công ty TNHH TMDV-XD Ngô Trần City, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

Lê Thuỳ