BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.02.2018 

Cập nhật ngày: 08/02/2018 - 23:38

BTNO - Trên số báo in ra ngày 09.02.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Lãnh đạo 4 tỉnh Vương quốc Campuchia chúc tết lãnh đạo Tây Ninh (Xem trang 2).

Tiếp các đoàn có Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Huỳnh Văn Quang và các nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Cùng đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam- Phó Tư lệnh Quân khu 7, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh.

Bà Mean Sam An tặng hoa chúc mừng Tết dân tộc cổ truyền Việt Nam cho Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang.

>> Ghi nhận qua đợt giám sát của Đoàn ĐBQH:

Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là phù hợp (Xem trang 6).

Công ty cổ phần du lịch - thương mại Tây Ninh là một trong những doanh nghiệp có đóng góp khá vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Doanh thu của công ty tăng hàng năm: năm 2011 đạt 112,7 tỷ đồng, 2017 đạt 253,2 tỷ đồng.

doan-daibieu.JPG

Ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi giám sát.

>> Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhà nước:

Nước đã đến chân (Xem trang 10).

Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy Nhà nước, trong đó có các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm thiểu sự lãng phí, chồng chéo đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Sở GD-ĐT đang xây dựng kế hoạch tổ chức lại mạng lưới các trường tiểu học và trung học cơ sở. Trong ảnh, thí sinh THCS tham dự kỳ thi Olympic tiếng Anh.

>> Trồng thử nghiệm thành công cúc mâm xôi trên đất Tây Ninh (Xem trang 8).

Người đã thành công trong việc trồng thử nghiệm cúc mâm xôi bán tết là anh Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1964, ngụ ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành.

_DSC1021.JPG

Ông Phạm Viết Đức- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã An Cơ khảo sát hoa cúc mâm xôi tại vườn nhà anh Vũ.

>> Trường Tây, Hòa Thành:

Không thể chấp nhận hành vi rào đường công cộng (Xem trang 11).

“Ông Hon muốn khiếu nại hay thắc mắc việc gì thì giải quyết trên mặt giấy tờ, pháp luật. Tuyệt đối không thể có hành vi rào đường gây cản trở giao thông”- đó là ý kiến của nhiều hộ dân có nhà gần đoạn đường bị rào chắn.

rao.jpg

Đầu đoạn đường bị rào chắn khá thưa thớt.

>> Liên tiếp nhiều sai phạm tại một cơ sở sản xuất chả lụa (Xem trang 9).

Tại thời điểm làm việc, đoàn thanh tra phát hiện trong tủ đông của cơ sở chả lụa Hoà Bình có 53kg mỡ heo sống nhưng tủ không bảo đảm ATVSTP. Đồng thời, đoàn còn phát hiện trong kho ở khu vực sản xuất có chứa 14 loại phụ gia, trong đó có một loại đã hết hạn sử dụng và một loại không nhãn mác. Nghiêm trọng hơn, cơ sở này còn xả nước thải sản xuất chưa xử lý ra môi trường.

sa-pham.JPG

Mở niêm phong các chất phụ gia đã cung cấp đủ giấy tờ, chứng từ.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO