BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.04.2017 

Cập nhật ngày: 14/04/2017 - 23:25

BTNO - Trên số báo in ra ngày 15.04.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn (Xem trang 7).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với trường hợp ô tô chở hàng quá tải trọng cho phép, dừng, đỗ không đúng nơi quy định, chờ hàng hoá rơi vãi.

>> Các ngành giải trình một số vấn đề “nóng” trước Thường trực HÐND tỉnh (Xem trang 2).

Sáng ngày 13.4, Thường trực HÐND tỉnh tổ chức phiên họp để các ngành chức năng giải trình một số vấn đề đang “nóng” là việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo các xã biên giới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135), và tình hình sử dụng biên chế, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh phát biểu kết luận.

>> VinGroup:

Ra mắt dự án Vincom Shophouse Tây Ninh (Xem trang 4).

Ngày 11.4, Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt khu nhà phố thương mại Vincom Shophouse Tây Ninh, thuộc dự án tổ hợp khách sạn 5 sao - Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Plaza - Vincom Shophouse Tây Ninh.

Phối cảnh khu shophouse Tây Ninh.

>> Ấp Hội Tân, xã Tân Hội:

Bán nhà, bỏ đất vì tiếng ồn, mùi hôi từ nhà máy mì (Xem trang 10).

Nhiều người dân ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân Châu lần lượt bán nhà đi nơi khác ở vì không thể thích nghi với môi trường sống bị ô nhiễm, nước giếng không thể sử dụng, và nhất là tiếng ồn đinh tai nhức óc từ một nhà máy ra rả suốt ngày đêm.

Ngành chức năng tiến hành lấy mẫu nước xả thải của nhà máy để kiểm tra, làm rõ.

>> Con kênh xanh xanh (Xem trang 12).

Thế hệ trên dưới tuổi 50 bây giờ, nhiều người vẫn nhớ câu hát của một thời chưa xa. Ðấy là: “Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua/ Chỉ có nắng hè nóng bỏng…”. Họ đã từng hát như sóng cuộn, như triều dâng trên các công trình thuỷ lợi lòng hồ Dầu Tiếng vào những năm đầu thập niên 1980. Và cho đến bây giờ, khi những dòng kênh đã đầy ắp, lao xao nước chảy thì câu hát ấy vẫn ngân nga những kỷ niệm đẹp nhất của một thời- thời con người khao khát cống hiến và sáng tạo, lập nên những kỳ tích mới.

Kênh Tây. Ảnh: Ð.H.T

>> Ðổ đất lấn suối gây cản trở dòng chảy (Xem trang 11).

Sự việc xảy ra tại suối Cầu Ngang (đoạn cắt qua tỉnh lộ 789), thuộc ấp Bà Nhã, xã Ðôn Thuận, huyện Trảng Bàng. Mặc dù người vi phạm đã bị cơ quan chức năng nhiều lần lập biên bản nhưng vẫn cố tình chống chế, tái phạm. Mới đây lại phát hiện thêm một hộ dân khác cũng đổ đất lấn dần ra suối.

Ðại diện chính quyền địa phương khảo sát hiện trường.

>> Ðối tượng bắn người ở ấp Giồng Cà, xã Bình Minh đã bị bắt (Xem trang 7).

Ngày 12.4, Công an thành phố Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Trịnh Công Tâm (SN 1995, ngụ ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh)- nghi can trong vụ dùng súng bắn trọng thương bà Võ Thị Gái ngày 13.2.2017 tại ấp Giồng Cà, xã Bình Minh.

Trịnh Công Tâm.

>> Giả dùng chiêu “làm rơi vàng” để lừa đảo (Xem trang 7).

Ngày 13.4, Công an huyện Tân Châu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Phước Mĩnh (sinh năm 1968, thường trú quận Thanh Khê, thành phố Ðà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ðối tượng Lê Phước Mĩnh và tang vật vụ án.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO