BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.3.2018 

Cập nhật ngày: 17/03/2018 - 00:00

BTNO - Trên số báo in ra ngày 17.3.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Vị ngọt thốt nốt (Xem trang 5).

Nắng càng gắt, nước thốt nốt càng trong, có thể uống tươi hoặc nấu làm đường với hương thơm dìu dịu, vị ngọt thanh.

Ông Quo Bét (52 tuổi) mỗi sáng lấy được khoảng 20 lít nước thốt nốt mang đi bán. Để vị nước thốt nốt ngọt và trong, ông phải leo lên lấy nước 2 lần vào sáng sớm và buổi chiều.

>> Sáp nhập, mở rộng Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Xem trang 2).

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án sáp nhập Khu rừng văn hoá - lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát. Trước đó, Tổng cục Lâm nghiệp đã có bước rà soát, thẩm định và thống nhất việc sáp nhập Khu rừng văn hoá - lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

>> Dự án nâng cấp mở rộng đường Lý Thường Kiệt (huyện Hoà Thành):

Góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội (Xem trang 4).

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành giao thông tỉnh cho biết, dự án trên có chiều dài tuyến hơn 1,1km, đường có 4 làn xe, mỗi làn xe rộng 3,5m. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án này hơn 36,5 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tỉnh). 

Đường Lý Thường Kiệt còn dang dở.

>> Kết nối yêu thương và chia sẻ (Xem trang 9).

Một trong những “lá chưa lành” được chương trình giới thiệu ở Tây Ninh là em Bùi Văn Phú, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu. Câu chuyện của Phú khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Chị Ngoành và con.

>> 3 xã cánh Tây Trảng Bàng:

Người dân chờ nước sạch (Xem trang 3).

Ở 3 xã cánh Tây huyện Trảng Bàng gồm Phước Lưu, Bình Thạnh và Phước Chỉ, hệ thống cấp nước đô thị Mộc Bài đáp ứng được nguyện vọng và mong mỏi của người dân nơi đây về nguồn nước sạch dùng cho sinh hoạt, ăn uống.

Hệ thống lọc được người dân ấp Bình Hoà, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng trang bị để lọc nước trước khi sử dụng.

>> Nông dân thiệt thòi vì thương lái (Xem trang 3).

hiện vẫn còn tình trạng doanh nghiệp “nuôi” thương lái. Thay vì doanh nghiệp đứng ra liên kết với nông dân sản xuất và bao tiêu đầu ra sản phẩm, họ lại đứng ra ký hợp đồng duy trì kết nối với các thương lái, để lực lượng này cung cấp nông sản cho họ.

Thương lái thu mua lúa của nông dân huyện Châu Thành. Ảnh: ĐHT

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO