Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu:

Hội thảo “Xây dựng bia tưởng niệm hai trận đánh Giồng Quéo 1 và Giồng Quéo 2”

Cập nhật ngày: 17/07/2017 - 16:15

BTN - Sáng ngày 13.7, UBND huyện Bến Cầu tổ chức hội thảo “Xây dựng bia tưởng niệm hai trận đánh Giồng Quéo 1 và Giồng Quéo 2”. Ông Võ Minh Tâm- Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi hội thảo.

Ðịa danh “Giồng Quéo” thuộc địa phận ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu. Hai trận đánh lịch sử “Giồng Quéo 1 và Giồng Quéo 2” là bài học “xương máu” của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Tây Ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Theo tài liệu lịch sử, trận đánh Giồng Quéo 1 diễn ra vào khuya 29, rạng sáng 30.1.1963. Ðêm đó, đơn vị C320 (tiền thân của Tiểu đoàn 14 LLVT Tây Ninh ngày nay) áp sát hàng rào chờ nội tuyến để phối hợp tấn công đồn địch. Nhưng chờ mãi không thấy nội tuyến hành động, đến 5 giờ sáng hôm sau, đơn vị rút quân thì địch đổ quân ra vây chặt và dùng hoả lực bắn ác liệt. Do địa hình nhiều ruộng sình lầy, khó cơ động, nên 8 đồng chí hy sinh và 4 đồng chí bị thương.

Trận đánh “Giồng Quéo 2” diễn ra vào đêm 15.1.1966. Ðêm đó, Ðại đội 2- Tiểu đoàn 14 hành quân cùng 1 Tiểu đội Dân quân xã Lợi Thuận tiếp cận mục tiêu, bị 1 đại đội lính bảo an ngoài đồn địch nổ súng chặn lại. Ðến 4 giờ sáng ngày 16.1.1966, địch tăng cường thêm 2 đại đội từ Rừng Dầu, Mộc Bài kéo đến, hình thành thế bao vây. Dù lực lượng ít và bị động nhưng ta dũng cảm đánh trả để mở đường rút về căn cứ, tuy nhiên, 13 đồng chí đã hy sinh và 6 đồng chí bị thương.

Thất bại 2 trận đánh Giồng Quéo do ta nắm tình hình địch, địa hình không chắc, cán bộ chỉ huy còn chủ quan, giản đơn; việc giữ bí mật không tốt, nên đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ và chịu tổn thất nặng. Sau khi rút kinh nghiệm, từ ngày 1.3 đến ngày 5.3.1966, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 14 và Huyện đội Bến Cầu quyết định dùng kế nghi binh lừa địch, ta đã tiêu diệt 1 đại đội bảo an tại xã Long Giang, làm thất bại trận càn Hattis-Burg của 2 lữ đoàn thuộc Sư đoàn “Anh Cả Ðỏ” của Mỹ và 3 tiểu đoàn của Sư đoàn 25 nguỵ.

Tại hội thảo, có nhiều lượt ý kiến thảo luận như: cần rà soát lại thời gian, cũng như họ tên, năm sinh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh; chọn địa điểm xây dựng bia tưởng niệm 2 trận đánh Giồng Quéo để làm nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT và thế hệ trẻ. Ðồng thời, hội thảo cũng lấy ý kiến về chọn vị trí xây dựng di tích lịch sử “Căn cứ Huyện uỷ Bến Cầu” ở Rừng Nhum (xã Long Phước) và lập hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận 2 xã Long Khánh và Long Phước là “xã Anh hùng LLVT nhân dân”.

Quang Son