Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Xây dựng lực lượng quân nhân dự bị nề nếp, hiệu quả 

Cập nhật ngày: 07/11/2017 - 16:21

BTNO - Chiều 6.11, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoà Thành tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị đang làm việc ở khu công nghiệp, công ty, xí nghiệp trên địa bàn.

Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị bảo đảm số lượng, chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, động viên khi có lệnh và thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống.

Hướng dẫn lực lượng quân nhân dự bị cách sắp xếp nội vụ- Ảnh minh hoạ.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 5 công ty đang hoạt động, gồm Công ty TNHH may mặc HIGHVINA, Công ty dệt may Visarim , Công ty dệt may Hoà Thành, Công ty TNHH Công nghiệp Penro và Công ty sản xuất giày dép Kim Hoàng Thịnh.

Tổng số công nhân, lao động làm việc tại các công ty trên vào khoảng 3.481 người. Đây là lực lượng quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị ở khu công nghiệp, công ty, xí nghiệp. Ban CHQS huyện đã lựa chọn xây dựng 19 quân nhân dự bị là lực lượng chính trị nòng cốt, trong đó có 7 đảng viên, 12 đoàn viên.

Nhìn chung, các quân nhân dự bị đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ công dân bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, định kỳ, đơn vị tổ chức gặp gỡ, sinh hoạt quán triệt, trao đổi, giao nhiệm vụ cho từng thành viên lực lượng chính trị nòng cốt, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ.

Cá nhân trong lực lượng luôn tự giác học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi diễn biến tiêu cực và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, doanh nghiệp; tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất, hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ”.

Lê Quang