Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều hạn chế, bất cập ở Bến xe khách Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 14/09/2018 - 08:18

BTNO - Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong tháng 8 vừa qua, sở đã tổ chức kiểm tra Bến xe khách Tây Ninh (trực thuộc Công ty cổ phần vận tải) để đánh giá lại toàn bộ việc chấp hành các quy định có liên quan về kinh doanh – khai thác bến xe.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Bến xe khách Tây Ninh còn khá nhiều tồn tại và hạn chế: mặt sân bến xe hiện nay có một số vị trí đã bị hư hỏng, hệ thống vạch sơn chồng lấn nhau, chưa phân biệt rõ vị trí, khu vực chức năng của bến xe.

Bến xe khách Tây Ninh.

Vị trí đón, trả khách chưa bố trí đầy đủ theo quy định, rất nhiều vị trí chưa có vạch sơn; việc bố trí, sắp xếp vị trí phương tiện đỗ đón, trả khách mà bến xe đang thực hiện chưa phù hợp, chưa bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý là sự hiện diện của những kiost phía trong bến xe- hướng đối diện đường Trưng Nữ Vương gây ra không ít bất tiện cho việc dừng đỗ xa. Bởi lẽ,  khi xe dừng thì phía trước xe là khu vực kinh doanh hàng hóa, nước giải khát, ngoài ra, việc xe 2 bánh dừng đỗ tùy tiện bên trong bến ...  rất dễ xảy ra tai nạn.

Cũng theo Sở GTVT, diện tích bãi đỗ ô tô chờ vào vị trí đón khách của bến xe khách Tây Ninh không đủ 3.000m2 theo quy chuẩn bến xe khách loại 2 (sau khi trừ phần diện tích khu vực đỗ xe buýt); phần đường lưu thông nội bộ tại bến xe bố trí chưa phù hợp, chưa có hệ thống chỉ dẫn, phân định rọ ràng; bảng báo hiệu hướng di chuyển, bán kính quay xe chưa đảm bảo theo quy định, nhất là khi có nhiều phương tiện đỗ tại những vị trí đón, trả khách chiếm diện tích của phần đường nội bộ.

Bến xe khách Tây Ninh là bến xe khách loại 2 theo tiêu chuẩn nhưng vấn đề vệ sinh môi trường vẫn chưa được bến xe chú trọng; việc thu, dọn vệ sinh chưa bảo đảm, còn rất nhiều rác thải trong khu vực bến.

Bến xe chưa có quy định riêng về nội quy, quy chế gìn giữ vệ sinh bến xe; chưa niêm yết khu vực cấm hút thuốc. Các hàng quán, kiost cho thuê bên trong bến xe treo quần áo, vật dụng cá nhân gây phản cảm, mất mỹ quan. Khu nhà vệ sinh phục vụ hành khách ở góc phải bến xe hiện đã xuống cấp, ẩm thấp, thiếu ánh sáng và chưa đảm bảo thông thoáng.

Tại khu vực phòng chờ khách, đoàn kiểm tra còn ghi nhận bến xe có bố trí căn tin phục vụ ăn uống cho hành khách nhưng chưa có vách ngăn để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Trịnh Văn Lo – Phó Giám đốc sở GTVT cho biết, trước những hạn chế, bất cập mà đoàn kiểm tra ghi nhận, Sở đã yêu cầu Công ty cổ phần vận tải và Bến xe khách Tây Ninh khẩn trương khắc phục những thiếu sót, tồn tại và báo cáo kết quả về sở GTVT trước ngày 20.9.2018.

Thiên Tâm