BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ở tù vì mượn xe bạn đem cầm cố 

Cập nhật ngày: 14/02/2019 - 16:59

BTNO - Sáng 14.2.2019, TAND huyện Bến Cầu mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Quốc Bảo, 30 tuổi, ngụ ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trưa 26.10.2018, Hồ Quốc Bảo đi xe máy hiệu Wave không rõ biển số, đến nhà bạn là anh Trần Xuân Giang (ngụ khu phố 3, thị trấn Bến Cầu) để bắt gà. Sau đó anh Giang điều khiển xe mô tô biển số 70C1-229.09 cùng Bảo đến quán cà phê ở ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận uống nước.

Bị cáo Hồ Quốc Bảo trước tòa.

Khi đến quán, Bảo hỏi mượn xe của anh Giang để đi lấy tiền và về ngay, anh Giang đồng ý. Mượn được xe, Bảo chạy sang thành phố Bavet (Campuchia) cầm cố với số tiền 8,5 triệu đồng. Có tiền, Bảo trả nợ và vào casino đánh bạc thua hết.

Ba ngày sau, biết bị bạn lừa, anh Giang đến trình báo sự việc với Công an Bến Cầu.

Hồ Quốc Bảo từng có tiền án, bị TAND huyện Bến Cầu xử phạt 2 lần vào các năm 2014 và 2017 với án mức 36 tháng tù cũng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, lấy xe mô tô của bạn, chưa được xóa án tích.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Quốc Bảo 24 tháng tù và buộc phải bồi thường trị giá chiếc xe hơn 9 triệu đồng cho anh Giang.

Hùng-Dũng