Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Biên phòng Tây Ninh:

Tăng cường công tác huấn luyện, giáo dục chính trị bằng những chuyến đi thực tế 

Cập nhật ngày: 08/07/2019 - 20:44

BTNO - Sau khi hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới theo chương trình của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tiếp tục huấn luyện nghiệp vụ biên phòng cho các chiến sĩ mới.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác huấn luyện, giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đặc biệt là chiến sĩ mới đang trong thời gian huấn luyện, trong hai ngày 6-7.7.2019, Tiểu đoàn huấn luyện, Cơ động tổ chức cho 260 chiến sĩ mới và cán bộ khung đi thực tế tham quan Cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Khu di tích lịch sử An ninh vũ trang miền Nam, Trung ương Cục miền Nam tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện, cơ động viếng, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử ANVT miền Nam.

Các chiến sĩ mới được giới thiệu về biên chế tổ chức, nhiệm vụ của Đồn biên phòng và quy trình kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Xa Mát. Tại mỗi nơi tham quan, cán bộ chiến sĩ được nghe giới thiệu về lịch sử, truyền thống anh dũng của thế hệ đi trước trong công cuộc chiến đấu giành độc lập và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; về truyền thống của Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Xa Mát- một trong hai Đồn BP được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chiến sĩ mới tham quan nhà ở và nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo trong Trung ương Cục miền Nam.

Trung tá Đinh Viết Hải- Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện, Cơ động cho biết, đây là một trong những hoạt động thực tế của đơn vị nhằm tăng cường hiệu quả công tác huấn luyện về mọi mặt, đồng thời cung cấp thêm kiến thức về lịch sử, nghiệp vụ biên phòng cho các chiến sĩ mới; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng của BĐBP, để mỗi cán bộ chiến sĩ phấn đấu rèn luyện, học tập, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Hải Bằng