Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

BỘ CHQS TỈNH:

Tham quan mô hình tăng gia sản xuất và doanh trại xanh, sạch, đẹp 

Cập nhật ngày: 28/10/2017 - 16:06

BTN - Sáng 27.10, Ðại tá Nguyễn Văn Ðẹp- Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu đoàn tham quan thực tế Dự án trồng mới, chăm sóc bưởi da xanh của Công ty 22.12 và mô hình “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp” của Ban CHQS huyện Tân Châu.

Đại tá Nguyễn Văn Đẹp- Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh tham quan mô hình trồng chanh dây ở Đại đội Bộ binh 1 Tân Châu (ảnh: Huỳnh Ba).

Từ cuối tháng 7.2017, Công ty TNHH MTV 22.12 tập trung đầu tư trồng mới 20 ha bưởi da xanh. Ðây là công trình phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng cánh đồng lớn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, nguồn vốn, đồng thời góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tạo thêm nguồn thu để cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Dự kiến, đến năm 2021 bắt đầu thu hoạch bưởi. Tổng thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch là 6 năm rưỡi, trừ vốn đầu tư hạ tầng kiến thiết cơ bản và chăm sóc, nguồn lợi nhuận ước tính gần 5 tỷ đồng.

Ðoàn cũng đã đến tham quan mô hình tăng gia sản xuất và xây dựng cảnh quan doanh trại tại Ban CHQS huyện và Ðại đội Bộ binh 1 Tân Châu. Trên cơ sở học tập kinh nghiệm từ các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh, Ban CHQS huyện Tân Châu xây dựng khu tăng gia sản xuất và cảnh quan đơn vị khoa học, hiệu quả.

Ngay từ đầu năm 2017, đơn vị đã đầu tư hơn 600 triệu đồng trồng chanh dây trên diện tích hơn 4 ha. Ðến tháng 8.2017 bắt đầu thu hoạch, mỗi tháng gần 100 triệu đồng. Thời gian thu hoạch kéo dài trong 2 năm, ước tính trên 2 tỷ đồng.

Ðây là những mô hình mới mà các đơn vị đầu tư, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

BÍCH THUỶ