Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng kiểm tra công tác phòng chống dich Covid-19 tại các chốt biên phòng 

Cập nhật ngày: 09/04/2020 - 20:48

BTNO - Ngày 8.4, Bí thư Thị ủy Trảng Bàng Trương Nhật Quang cùng đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn 2 xã biên giới Phước Bình và Phước Chỉ.

Bí thư thị ủy Trương Nhật Quang thăm hỏi tình hình các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt biên giới.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Đồn biên phòng Phước Chỉ cho biết đã tham mưu thành lập 7 chốt chính và các chốt phụ phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới do Đồn phụ trách, nhằm kiểm soát quản lý chặt chẽ người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, kể cả các đường mòn lối mở và kết hợp thực hiện công tác phòng chống buôn lậu với phòng dịch.

Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch bệnh, trong đó kiểm soát chặt vấn đề giao thương hàng hóa giữa nhân dân 2 bên biên giới Việt Nam – Campuchia .

Đối với khu cách ly tập trung tại trường THPT Bình Thạnh, hiện tại xã đã hoàn thành công tác cách ly tập trung cho 159 công dân tại điểm trường THCS Bình Thạnh, hoàn thành công tác tiêu độc khử trùng sẵn sàng tiếp nhận cách ly khi có yêu cầu…

Tại buổi làm việc, Bí thư Thị ủy yêu cầu lãnh đạo địa phương và các lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam; tập trung tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức và trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh thông qua hệ thống đài trạm truyền thanh cơ sở, các tổ tuyên truyền lưu động, các đoàn thể tích cực đến vận động từng nhà, từng đối tượng….

Đồng thời, cần quản lý chặt chẽ lực lượng honda ôm trên địa bàn, phối hợp với phía bạn Campuchia trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác quản lý cách ly, thành lập thêm các điểm cách ly tập trung, nhằm đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận cách ly khi có yêu cầu. Kinh phí phòng chống dịch bệnh cũng cần theo đúng chế độ quy định, công khai, minh bạch…

Hiểu Sinh