BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vận chuyển thuốc lá lậu, 4 bị cáo lãnh án gần 20 năm tù 

Cập nhật ngày: 12/04/2019 - 13:46

BTNO - Sáng 12.4, TAND huyện Bến Cầu mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi), Lê Anh Duy (34 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu), Nguyễn Việt Hà (36 tuổi), Lê Quốc Thái (25 tuổi, ngụ cùng huyện Dương Minh Châu) về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 00 giờ 5 phút ngày 5.10.2018, tại khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, trong lúc tuần tra lực lượng Công an Tây Ninh phát hiện Nguyễn Việt Hà điều khiển xe ô tô tải biển số 54X-6148 chở Lê Quốc Thái đi từ hướng xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng về đến khu vực trên, có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra phát hiện Hà và Thái chở trên xe 14.400 bao thuốc lá điếu ngoại (gồm các nhãn hiệu Jet, Scott, Hero).

Từ trái qua: 4 bị cáo Hà, Tuấn Anh, Duy, Thái trước tòa.

Cùng lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện, bắt giữ Lê Anh Duy và Nguyễn Tuấn Anh đi trên xe ô tô biển số 65A-101.12 chạy phía trước cảnh giới cho xe của Hà và Thái. Vụ việc được chuyển giao cho Công an huyện Bến Cầu giải quyết theo thẩm quyền.

Qua điều tra, 4 bị cáo Tuấn Anh, Duy, Hà, Thái khai nhận vận chuyển 14.400 bao thuốc lá ngoại các loại trên về TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ, với tiền công 500 ngàn đồng mỗi người. Khi đi cảnh giới, Duy tự ý đem theo 1 khẩu súng ngắn tự chế và 5 viên đạn thể thao.

Tuấn Anh và Duy từng có tiền án, bị TAND huyện Trảng Bàng xử phạt về các tội “cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Xét thấy hành vi của 4 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Việt Hà 6 năm tù, Nguyễn Tuấn Anh 5 năm 6 tháng tù, Lê Anh Duy 5 năm tù và Lê Quốc Thái 3 năm tù. Toà cũng tuyên tịch thu tiêu hủy 14.400 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại.

Riêng hành vi mang theo súng tự chế và đạn thể thao của Duy cũng bị xử phạt hành chính theo quy định.

Gia Huấn


Liên kết hữu ích