BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu xử phạt 1 đối tượng khai báo tin giả “Bị cướp giật” 

Cập nhật ngày: 17/04/2021 - 21:57

BTNO - Công an xã Lợi Thuận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Yến Nhi (sinh 1999), ngụ ấp Cao Su, xã Long Giang, huyện Bến Cầu với hành vi vi phạm “Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Thông tin vụ việc chia sẽ trên Facebook sai sự thật.

Trên mạng xã hội Facbook những ngày qua, nhiều trang cá nhân chia sẻ và đăng tải thông tin xảy ra 1 vụ cướp tại khu vực Tà Ben, thuộc địa bàn ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận (Bến Cầu, Tây Ninh) gây hoang mang.

Lúc 15 giờ, ngày 11.4.2021, Nhi đến Công an xã Lợi Thuận trình báo sự việc vào lúc 12 giờ 34 phút cùng ngày, tại địa điểm trên, Nhi “bị cướp giật 8 chỉ vàng 24K, 2 chỉ vàng 18K và 1 chiếc xe gắn máy hiệu Exciter RC-150, biển số kiểm soát: 70-K1-291.71 trị giá trên 27 triệu đồng”. Qua xác minh, Công an xã Lợi Thuận đã xác minh và khẳng định thông tin này là hoàn toàn sai sự thật.

Công an xã ra Quyết định ra xử phạt Nhi khai báo tin giả!.

Công an xã Lợi Thuận thông tin chính xác: Cụ thể, Nhi làm công nhân tại Cty Cổ phần Việt Nam - Mộc Bài có nợ nần, nên báo tin giả “bị cướp giật” để qua mặt chồng và lấy số vàng trên (quà tặng hồi môn lúc cưới, hỏi) để trả nợ; còn chiếc xe gắn máy, Nhi gửi ở nhà chị Nguyễn Thị Hồng Cúc (làm cùng Công ty, hiện ngụ khu phố Thanh Bình A, thị trấn huyện Gò Dầu).

Nhi và chiếc xe khai báo giả bị mất.

Anh Trần Phúc Sinh (sinh 1996) là chồng Nhi, không hề hay biết, khi nghe vợ báo tin, Sinh liền đăng tải Facebook vụ việc vợ bị cướp vàng và hình chiếc xe gắn máy bị mất, cầu mong cộng đồng mạng giúp đỡ để truy tìm.

Ngay sau đó nhiều trang Facebook cá nhân khác đã chia sẻ thông tin này, gây hoang mang dư luận. Chị Nguyễn Thị Hồng Cúc thấy thông tin đăng trên Facebook nên liên hệ, Sinh đến nhà chị Cúc lấy lại xe và sau đó báo vụ việc cho Công an xã Lợi Thuận.

Với hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, Công an xã Lợi Thuận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Yến Nhi, với số tiền 750.000 đồng.

Quang Son