BAOTAYNINH.VN trên Google News

CA Bến Cầu: Triệt phá 1 tụ điểm đánh bạc lớn ở vùng biên  

Cập nhật ngày: 03/05/2020 - 19:26

BTNO - Để thỏa “cơn khát” cờ bạc, nhiều đối tượng tập trung tại các xã biên giới của huyện Bến Cầu để sát phạt nhau.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài cấm xuất cảnh qua biên giới, nên trong thời gian qua, tình trạng các “con bạc” ở Việt Nam sang casino ở Campuchia đánh bạc không còn diễn ra. Để thỏa “cơn khát” cờ bạc, nhiều đối tượng tập trung tại các xã biên giới của huyện Bến Cầu để sát phạt nhau.

Các đối tượng tham gia xới bạc bị bắt giữ.

Điển hình, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 2.5.2020, tại ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận, CA Bến Cầu phối hợp với CA xã Lợi Thuận tiếp tục đột kích và triệt phá 1 tụ điểm lắc tài xỉu do Ngô Hoài Thanh (sinh 1987, ngụ tại ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) đứng ra tổ chức.

Qua điều tra, Công an huyện thu thập tang vật các đối tượng tham gia xới bạc này, thu giữ số tiền hơn 91 triệu đồng, 1 bộ dụng cụ xí ngầu dùng để lắc tài xỉu, cùng 10 chiếc điện thoại di động, 7 xe môtô và một số tang vật khác có liên quan.

Tang vật của các đối tượng tham gia xới bạc bị CA Bến Cầu tịch thu.

Người dân địa phương cho hay, để bảo vệ cho xới bạc này hoạt động trong hơn 3 tháng qua và tránh né được các lực lượng chức năng, Ngô Hoài Thanh thuê nhiều đối tượng đứng canh ở tất cả các ngã đường đi đến tụ điểm đánh bạc này.

Hiện các đối tượng tham gia xới bạc đã bị CA huyện Bến Cầu áp giải về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ và củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Quang Son