Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cửa khẩu quốc tế Xa Mát: Bất cập khi kiểm tra, giám sát, sang tải hàng hoá tại khu vực chức năng cửa khẩu 

Cập nhật ngày: 11/10/2023 - 07:39

BTN - Mới đây, Tổng cục Hải quan có Công văn số 5050/TCHQ-GSQL về hoạt động của địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

 

Việc kiểm tra, giám sát, sang tải hàng hoá xuất nhập khẩu tại khu chức năng Cửa khẩu Xa Mát (nằm trong barie số 1 và barie số 2).

Theo Tổng cục Hải quan, hiện Cửa khẩu quốc tế Xa Mát không còn địa điểm đủ điều kiện tập kết, giám sát, sang tải hàng hoá xuất nhập khẩu. Do đó, trường hợp lưu lượng hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại cửa khẩu vượt quá khả năng tiếp nhận tập kết trong khu vực chức năng tại cửa khẩu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh bố trí địa điểm bảo đảm đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan để cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế, giám sát, sang tải hàng hoá xuất nhập khẩu theo quy định pháp luật.

Trường hợp UBND tỉnh chưa bố trí được địa điểm, dẫn đến tình trạng ùn tắc hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh trên cơ sở Công văn số 10/HQTN-NV ngày 17.1.2023 về kết quả kiểm tra thực tế địa điểm dự kiến đề nghị công nhận đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan thuộc khu vực cửa khẩu Xa Mát của Công ty TNHH Tân Hưng Cường, hướng dẫn doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đưa hàng hoá xuất nhập khẩu vào tập kết, kiểm tra, giám sát, sang tải bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Việc quy hoạch, bố trí các địa điểm đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh Tây Ninh là rất cần thiết. Vì vậy, về lâu dài, sau khi UBND tỉnh cho phép dự án địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá ở biên giới của Công ty Tân Hưng Cường và các doanh nghiệp khác trên địa bàn được chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho hoạt động kinh doanh kho, bãi, địa điểm, đề nghị cục Hải quan tỉnh Tây Ninh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu ở biên giới theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 4.10, Cục Hải quan tỉnh có công văn gửi Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về thực trạng địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Xa Mát.

Cục Hải quan tỉnh cho biết, hiện nay, lưu lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh mỗi ngày qua cửa khẩu khoảng 50 phương tiện giao nhận hàng. Vào mùa thu hoạch nông sản, phương tiện giao nhận hàng tương đối lớn, khoảng 200-250 phương tiện, kim ngạch xuất nhập khẩu ngày càng tăng; lượng hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, qua lại cũng không ngừng tăng lên mỗi năm. Đặc biệt, Cửa khẩu quốc tế Xa Mát có lưu lượng hàng nông sản nhập khẩu phát sinh nhiều vào mùa thu hoạch, việc sang tải, hạ tải gặp nhiều khó khăn.

Tại Cửa khẩu Xa Mát, diện tích chật hẹp, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được lưu lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, qua lại hằng ngày và dự báo còn tăng trong thời gian tới, dẫn đến khả năng không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cửa khẩu.

Thực hiện ý kiến của Tổng cục Hải quan, ngày 3.10, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã làm việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát để trao đổi. Tuy nhiên qua làm việc, Ban Chỉ huy Đồn không đồng ý thực hiện việc kiểm tra, giám sát, sang tải, thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu tại khu vực chức năng nằm giữa barie số 1 và barie số 2 và có ý kiến như sau: “Việc kiểm tra, giám sát, sang tải, thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại khu vực chức năng cửa khẩu Xa Mát (nằm trên barie số 1 và barie số 2) không bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, môi trường, gây ùn tắc giao thông cho người và phương tiện qua lại cửa khẩu. Cửa khẩu quốc tế Xa Mát là bộ mặt quốc gia nên việc kiểm tra, giám sát, sang tải, thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại khu vực chức năng cửa khẩu Xa Mát (nằm trong barie số 1 và barie số 2) gây mất mỹ quan, hình ảnh đất nước con người Việt Nam”.

Việc kiểm tra, giám sát, sang tải hàng hoá không được thực hiện tại khu vực cửa khẩu nên doanh nghiệp không nhập khẩu các mặt hàng nông sản qua Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Bên cạnh đó, trường hợp các tờ khai hải quan thuộc diện kiểm tra thực tế hàng hoá, đặc biệt mặt hàng nông sản cũng không thể thực hiện kiểm tra tại khu vực chức năng cửa khẩu do các lô hàng nông sản có số lượng lớn, khu vực cửa khẩu cũng không đáp ứng mặt bằng, diện tích, gây ảnh hưởng, hư hỏng hàng hoá, đồng thời gây ùn tắc khu vực cửa khẩu.

Địa tập kết của Công ty Tân Hưng Cường đang được Cục Hải quan kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho tạm thời hoạt động.

Để phục vụ nhu cầu hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh của khu vực Cửa khẩu quốc tế Xa Mát; Cục Hải quan tỉnh kiến nghị UBND tỉnh xác định khu chức năng của cơ quan Hải quan tại khu vực cửa khẩu để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Trường hợp khu chức năng của cơ quan Hải quan tại khu vực cửa khẩu nhỏ hẹp, dẫn đến tình trạng ùn tắc hàng hoá xuất, nhập khẩu, đề nghị UBND tỉnh bố trí địa điểm đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Trường hợp chưa bố trí được địa điểm, đề nghị UBND tỉnh xem xét cho Công ty TNHH Tân Hưng Cường tạm thời được phép hoạt động tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (địa điểm này đã xây dựng và đã được cơ quan Hải quan kiểm tra đáp ứng đủ điều kiện kiểm tra, giám sát).

Tấn Hưng