BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Châu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022–2027

Cập nhật ngày: 27/07/2022 - 20:47

BTNO - Trong 2 ngày 25-26.7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022–2027. Đại hội có chủ đề “Tuổi trẻ Tân Châu đoàn kết – xung kích – thích ứng – sáng tạo”.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đến dự có anh Nguyễn Thanh Tùng- Bí thư Tỉnh đoàn, ông Nguyễn Văn Cường– Bí thư Huyện uỷ Tân Châu, bà Nguyễn Thị Thành– Chủ tịch UBND huyện Tân Châu cùng 149 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn huyện. 

Những năm qua, phong trào tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp bộ Đoàn toàn huyện, được phát động và tổ chức sâu rộng đến các đối tượng ĐVTN. Trong đó, các chiến dịch, hoạt động tình nguyện thanh niên nổi bật như: “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng đô thị văn minh”, “Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, các hoạt động an sinh xã hội và tham gia “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông” mang lại nhiều kết quả thiết thực, thể hiện rõ nét vai trò của thanh niên, nhận được sự đồng tình của các cấp, ngành và nhân dân địa phương.

Các đại biểu biểu quyết thông qua văn kiện đại hội.

Hoạt động tình nguyện cũng được phát huy mạnh mẽ qua các đợt cao điểm chiến dịch "Xuân biên giới”, “Tháng thanh niên”, "Thanh niên tình nguyện hè” hằng năm; vào các ngày cuối tuần có hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với nhiều công trình, phần việc thiết thực; huy động 85 đội hình thanh niên tình nguyện, với 32.059 lượt ĐVTN tham gia, chăm lo an sinh xã hội. Tiêu biểu là các hoạt động hiến máu nhân đạo, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, đội lưu động cấp căn cước công dân, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ hộ gia đình thanh niên khuyết tật, thanh niên yếu thế, thanh niên người Tà Mun, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn... đóng góp giá trị hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Huyện đoàn tổ chức, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn vận động hơn 2.500 lượt ĐVTN tham gia các đội hình tình nguyện hỗ trợ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc; công tác nhập liệu, mã hoá, hỗ trợ các khu cách ly, chốt giao thông kiểm soát dịch; hỗ trợ khai báo y tế, phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản…; đồng thời vận động đóng góp vào Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 được trên 36 triệu đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Châu tặng quà chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Châu.

Để hỗ trợ người dân trong mùa dịch, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đồng loạt thực hiện các mô hình: “Chuyến xe 0 đồng”, “Chuyến xe bình ổn giá”, “Đi chợ giúp dân”, “Hạt gạo yêu thương”...; hỗ trợ tiêu thụ gần 80 tấn nông sản với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra liên ngành và liên xã phòng, chống dịch Covid-19, khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến với tổng trị giá cho các hoạt động gần 1,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Tùng đề nghị ĐVTN huyện Tân Châu đoàn kết, đóng góp sức trẻ của thanh niên vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu BCH Huyện đoàn.

Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Văn Cường đề nghị Huyện đoàn cần tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho ĐVTN; đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thanh niên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; bám sát tình hình chính trị-xã hội của cả nước, toàn tỉnh và địa phương, linh hoạt tổ chức các phong trào phù hợp, qua đó phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN trên mọi mặt trận; quan tâm hỗ trợ thanh niên địa phương lập nghiệp, khởi nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững mạnh, tạo nguồn đảng viên chất lượng cho Đảng.

Đại diện Huyện đoàn Tân Châu trao số tiền vận động các đại biểu, ĐVTN đóng góp quỹ ủng hộ Nghĩa tình biên giới, biển đảo, kinh phí đóng xuồng CQ cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa cho Tỉnh đoàn.

Tại Đại hội, đại biểu bỏ phiếu bầu chọn Ban Chấp hành Huyện đoàn Tân Châu gồm 21 uỷ viên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã bầu Bí thư Huyện đoàn. Kết quả, chị Lê Trương Quỳnh Như- Bí thư Huyện đoàn khoá XI được tín nhiệm, tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn khoá mới.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu BCH Huyện đoàn

Dịp này, hưởng ứng phát động của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc ủng hộ kinh phí trao tặng xuồng CQ cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, đại biểu, ĐVTN tham dự đại hội đã đóng góp gần 10 triệu đồng.

Ngọc Bích