Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia: Tây Ninh họp mặt với 4 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia 

Cập nhật ngày: 07/09/2022 - 00:09

BTNO - Ngày 6.9, tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt với 4 tỉnh: Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum, Kampong Cham thuộc Vương quốc Campuchia nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24.6.1967 - 24.6.2022).

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Phương Thuý - Khánh Duy

Hội nghị có sự tham dự của Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm- Phó Tư lệnh Quân khu 7; ông Võ Văn Phuông- nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước. Về phía tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và các Phó Bí thư Tỉnh uỷ: Phạm Hùng Thái, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Mạnh Hùng; các uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Sư đoàn Bộ binh 5, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng các nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Se Vuthy - Chỉ huy trưởng lực lượng Hiến binh Svay Rieng, đại diện ngài Thống tướng Sao SoKha - Phó tổng Tư lệnh Quân đội hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Hiến binh toàn quốc Campuchia; ngài Sok DaReth- Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh; các Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Tỉnh trưởng, đại biểu và đại diện các cấp, ngành của 4 tỉnh: Kampong Cham, Prey Veng, Svay Rieng và Tboung Khmum thuộc Vương quốc Campuchia.

Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia được Quốc trưởng Campuchia Norodom Sihanouk và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của nhân dân Việt Nam khởi xướng, đã chính thức thiết lập vào ngày 24.6.1967, mở ra một chương mới trong lịch sử hai nước.

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Campuchia đã sát cánh bên nhau, giành nhiều thắng lợi trên cả mặt trận quân sự và ngoại giao, cùng giành chiến thắng lịch sử vào mùa xuân năm 1975. Tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc càng được thể hiện rõ nét và sâu sắc hơn khi hai nước kề vai sát cánh, chung tay lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo, hồi sinh đất nước Chùa Tháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu ôn lại lịch sử và truyền thống, gắn bó lâu đời giữa Việt Nam - Campuchia nói chung, Tây Ninh với 4 tỉnh Kampong Cham, Prey Veng, Svay Rieng và Tboung Khmum nói riêng.

Từ năm 2005 đến nay, thực hiện phương châm phát triển quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Campuchia là “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, tỉnh Tây Ninh cùng 4 tỉnh giáp biên có quan hệ truyền thống đã không ngừng củng cố, phát huy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, ổn định, hữu nghị và phát triển, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân; đóng góp thiết thực vào việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa 2 nước, hai dân tộc trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại chương trình họp mặt, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh: “Sau hơn hai năm kiên cường, chiến đấu đẩy lùi đại dịch Covid-19, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ cho nhân dân, đây là thời điểm rất thuận lợi để Tây Ninh và 4 tỉnh giáp biên có quan hệ truyền thống trực tiếp gặp gỡ, trao đổi để khôi phục và thúc đẩy các hoạt động hợp tác nhằm tiếp tục củng cố và vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, thuỷ chung, gắn bó sắt son giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia mà lớp lớp các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước luôn khắc ghi, gìn giữ.

Tỉnh Tây Ninh mong muốn chương trình họp mặt hôm nay, cùng các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao, thương mại được tổ chức là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022... Chúc tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Tây Ninh và 4 tỉnh Kampong Cham, Prey Veng, Svay Rieng và Tboung Khmum nói riêng, hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!”.

Đại biểu dự  họp mặt giữa Tây Ninh với 4 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã có bài phát biểu quan trọng ôn lại lịch sử và truyền thống, gắn bó lâu đời giữa Việt Nam - Campuchia nói chung, Tây Ninh với 4 tỉnh Kampong Cham, Prey Veng, Svay Rieng và Tboung Khmum nói riêng. Tiếp nối những thành quả đã đạt được, mối quan hệ giữa Tây Ninh và các tỉnh giáp biên thời gian qua không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực.

Lãnh đạo các tỉnh duy trì thường xuyên kênh liên lạc, các chuyến thăm, làm việc trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trên biên giới với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Công tác bảo vệ biên giới được phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả, góp phần duy trì ổn định an ninh khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội vùng biên; tích cực hợp tác đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm.

Hoạt động ngoại giao nhân dân, nhất là đối ngoại giữa các địa phương huyện, xã giáp biên, các lực lượng chức năng trên biên giới diễn ra thường xuyên, góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Tây Ninh với các tỉnh giáp biên ngày càng phát triển và đạt được những kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai nước thường xuyên qua lại, giao lưu trao đổi hàng hoá, thăm thân, du lịch… góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết: “Thời gian tới, các tỉnh sẽ tiến hành sơ kết chương trình hợp tác thời gian qua làm cơ sở định hướng cho chương trình hợp tác thời gian tới thiết thực, hiệu quả hơn, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để thúc đẩy kinh tế mỗi tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn.

Với niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh láng giềng thuộc Vương quốc Campuchia nói riêng, chúng ta nguyện cùng nhau tiếp tục không ngừng củng cố, vun đắp và có trách nhiệm trao truyền cho các thế hệ trẻ hai nước hôm nay và mai sau những giá trị truyền thống hữu nghị tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo Việt Nam - Campuchia đã dày công vun đắp theo phương châm 16 chữ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Chương trình giao lưu văn hoá, văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên hai nước Việt Nam, Campuchia biểu diễn tại chương trình họp mặt.

Nhân dịp họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, lãnh đạo 4 tỉnh Tboung Khmum, Svay Rieng, Prey Veng,  Kampong Cham thuộc Vương quốc Campuchia bày tỏ sự vui mừng về sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia; phấn khởi trước những thành tựu về kinh tế - xã hội mà mỗi địa phương đạt được, đặc biệt là thành quả ấn tượng trong việc khống chế, đẩy lùi đại dịch Covid-19, đưa hoạt động kinh tế - xã hội các địa phương trở lại trạng thái bình thường mới.

Tin tưởng rằng, mối quan hệ giữa 4 tỉnh Tboung Khmum, Svay Rieng, Prey Veng, Kampong Cham thuộc Vương quốc Campuchia với Tây Ninh ngày càng tốt đẹp, vững bền; cùng nhau giữ gìn đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Các địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nhất là ma tuý, buôn bán người; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp hai bên qua lại, giao thương; hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, trao đổi văn hoá và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng phát triển trong thời gian tới.

Phương Thuý - Khánh Duy