BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận xoá đói giảm nghèo 

Cập nhật ngày: 06/03/2022 - 19:50

BTNO - Mô hình Tổ hợp tác sản xuất đồ gỗ của những cựu chiến binh (CCB) khu phố 4, phường IV, thành phố Tây Ninh lại một lần nữa chứng minh bản lĩnh người lính Cụ Hồ trên mặt trận xoá đói, giảm nghèo tại địa phương.

Hội CCB thành phố Tây Ninh và phường IV đến thăm tổ hợp tác sản xuất đồ gỗ.

Trong cái nắng, nóng nhưng không khí lao động tại xưởng của Tổ hợp tác sản xuất đồ gỗ vẫn nhộn nhịp, tiếng máy cưa, máy bào, tiếng đục trên gỗ rộn vang trong khuôn viên xưởng. CCB Nguyễn Chí Trung (SN 1963), Tổ trưởng tổ hợp tác đưa chúng tôi đi thăm các sản phẩm gia dụng: bàn ghế, tủ, giường, bục giảng…

Ông Trung cho biết, thời gian đầu tổ hợp tác cũng gặp nhiều khó khăn vì một số thành viên vẫn còn tư duy sản xuất theo kiểu nhỏ, lẻ và chưa nhiệt tình trong công tác phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động. Ông cùng Hội CCB phường đến trao đổi, hướng các thành viên đến các tiêu chí trong sản xuất tốt, đẹp về mẫu mã, đúng số lượng, chất lượng và động viên họ góp trí, lực để xây dựng tổ hợp tác.

Nhờ vậy, các thành viên đã thay đổi tư duy cùng san sẻ mối hàng và lợi nhuận, mặc dù lúc đầu thu nhập của các thành viên chưa cao, thế nhưng không ai nản chí. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, tổ hợp tác đã tạo được lòng tin của khách hàng, từ đó thu nhập được nâng lên. Đặc biệt hơn nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, Hội CCB phường và Thường trực Hội CCB tỉnh giúp đỡ cho tổ vay vốn, mở rộng quy mô, mua sắm nhiều thiết bị hiện đại, nâng cao năng suất đáp ứng ngày càng tốt hơn.

CCB Nguyễn Thành Danh, một thành viên trong tổ hợp tác chia sẻ, từ nay đến cuối tháng 3.2022, các thành viên của tổ hợp tác phải chạy hết công sức vì đơn đặt hàng còn nhiều.

Bà Nguyễn Thị Rọi- Chủ tịch Hội CCB phường cho biết, trước tình hình một số hội viên trong Chi hội khu phố 4 có nghề mộc, tuy có tay nghề tương đối cao nhưng do không có vốn, không có máy móc nên chỉ làm nghề thủ công tự phát, có người phải đi làm mướn. Vì vậy, vào cuối năm 2018, Hội CCB phường tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, UBND phường thành lập tổ hợp tác sản xuất đồ gỗ thuộc Hội CCB phường; đồng thời tham mưu và xin ý kiến Hội CCB tỉnh hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội với số vốn ban đầu 80 triệu đồng để tổ hoạt động sản xuất.

Các thành viên tổ hợp tác đang lau dọn bộ salon để chuẩn bị giao cho khách.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và uy tín trong sản xuất kinh doanh, duy trì sản xuất có hiệu quả, đến nay, trừ mọi chi phí, thu nhập bình quân đầu người của mỗi thành viên khoảng từ 6 đến 9 triệu đồng. Ngoài việc mỗi tháng tiết kiệm 1 triệu đồng, chỉ sau 3 năm, tổ đã hoàn trả toàn bộ số vốn vay 80 triệu đồng, đồng thời tích luỹ được hơn 100 triệu đồng để duy trì sản xuất. Hoạt động của tổ không những tạo ra sản phẩm cho xã hội mà còn giải quyết việc làm cho nhiều con em CCB và lao động nhàn rỗi trong phường, đóng góp vào Quỹ hội CCB trong phường mỗi năm từ 6 đến 10 triệu đồng.

CCB Phan Thanh Hùng, thành viên của tổ chia sẻ: “Trước khi đi bộ đội tôi đã biết nghề mộc, khi xuất ngũ về địa phương vì không có vốn, công cụ sản xuất thủ công với vài cái đục, vài cái cưa nên tôi phải đi làm mướn cho một xưởng mộc tư nhân mãi tận chợ Long Hoa. Từ khi tham gia tổ hợp tác do CCB phường thành lập, việc làm của tôi luôn ổn định, thu nhập bình quân mỗi tháng từ 7 đến 8 triệu đồng, từ đó đời sống kinh tế của gia đình tôi không còn vất vả như trước nữa. Dù cuộc sống gia đình đã ổn định nhưng là người lính “Cụ Hồ”, tôi luôn nghĩ làm kinh tế bao giờ cũng gặp khó khăn nhưng phải mạnh dạn vừa học, vừa làm chắc chắn sẽ thành công”.

Ông Nguyễn Văn Bình- Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố Tây Ninh nhận xét, mô hình tổ hợp tác sản xuất đồ gỗ của Hội CCB phường IV không chỉ thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn khơi dậy sự đoàn kết gắn bó tình đồng chí, đồng đội để các thành viên phấn đấu, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nhiều năm liền các thành viên trong tổ được bình chọn là hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh. Riêng ông Nguyễn Chí Trung- tổ trưởng tổ hợp tác được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021.

Tố Tuấn – Hà Quang