BAOTAYNINH.VN trên Google News

ĐỘI TUYÊN TRUYỀN CHIẾU BÓNG LƯU ĐỘNG - TRUNG TÂM VĂN HOá - NGHỆ THUẬT TỈNH:

Đổi mới, sáng tạo để phục vụ khán giả 

Cập nhật ngày: 01/07/2019 - 12:29

BTN - Nâng cao chất lượng chương trình, bổ sung và đổi mới phương thức hoạt động, Đội Tuyên truyền chiếu bóng lưu động (Đội TTCBLĐ)- Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh (TTVHNT tỉnh) đã có nhiều buổi phục vụ tại các địa phương và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Đội tham gia các chương trình văn nghệ.

Đầu năm 2019, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Tây Ninh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh sáp nhập cùng Trung tâm Văn hoá tỉnh thành Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh. Từ đó, đơn vị đã sắp xếp vị trí việc làm, tổ chức các phòng, đội theo chức năng nhiệm vụ. Theo đó, Đội tuyên truyền lưu động trước đây với thế mạnh là ca nhạc, múa, tiểu phẩm thì nay sự bổ sung chức năng: chiếu phim lưu động, đờn ca tài tử cải lương. 

Sự kết hợp một cách khéo léo các tiết mục trong một buổi phục vụ: chiếu phim, ca nhạc, múa, tiểu phẩm tuyên truyền, chập cải lương, bài ca cổ, nhảy hiện đại đã được khán giả đón nhận. Ông Lê Trung Tín- Đội trưởng Đội TTCBLĐ cho biết: “Tập thể diễn viên của Đội đã đề ra kế hoạch phục vụ cơ sở với chương trình mới, màu sắc đa dạng phong phú, phát huy công năng của cơ sở vật chất được trang bị”.

Nhiều nghệ sĩ trong Đội phấn khởi khi được làm việc trong môi trường mới. Nghệ sĩ Quốc Thái cho biết: “Tôi được hát song ca cùng nghệ sĩ Kim Tuyến những bài vọng cổ mà tôi thích như: Ký ức Điện Biên (tác giả Tống Công Luận), Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây (tân nhạc: Hoàng Hiệp, vọng cổ Viễn Châu). Thật may mắn khi tôi tìm được bạn song ca hợp ý hợp giọng”.

Vừa qua, Đội có chuyến lưu diễn nhân kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn, nghệ sĩ Kim Tuyến và Quốc Thái rất được khán giả yêu thích. Nam ca sĩ Triệu Khắc Tư chia sẻ, năm 2019, Đội chú trọng nâng cao chất lượng kịch bản tuyên truyền theo hướng tích hợp các hình thức tuyên truyền để đầu tư dàn dựng các kịch bản sân khấu hoá, hoạt cảnh về đề tài lịch sử. Sự thay đổi này đã mang lại kết quả tốt, được đánh giá cao tại Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn- Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn do Cục Văn hoá cơ sở - Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức vừa qua.

Hiện tại, tập thể Đội đang khẩn trương tập luyện trích đoạn cải lương “Chiến binh” do soạn giả Hoàng Song Việt chuyển thể từ tác phẩm văn học của nhà văn Chu Lai. Nghệ sĩ Đông Dương tâm sự: “Đây là trích đoạn diễn trong đợt phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sắp tới. Lực lượng hiện tại đủ sức để dàn dựng nhiều trích đoạn cải lương, chập cải lương, đờn ca tài tử phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đội”.

Hồng Thanh