BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung ương Hội LHPN Việt Nam kiểm tra hoạt động Hội tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 17/11/2018 - 15:34

BTNO - Ngày 16.11, Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam do bà Bùi Thị Hồng- Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá hoạt động Hội và phong trào thi đua năm 2018 tại xã Trí Bình, huyện Châu Thành.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả hoạt động phong trào Hội phụ nữ năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội LHPN xã Trí Bình.  

Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng quà cho phụ nữ xã Trí Bình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm 2018, Hội LHPN xã Trí Bình tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong năm, Hội LHPN xã vận động và tổ chức trao 20 suất học bổng Trần Thị Sanh cho học sinh nữ nghèo hiếu học; hỗ trợ 20 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mua thẻ Bảo hiểm y tế trị giá 15 triệu đồng; vận động trao 1.200 phần quà cho phụ nữ nghèo với số tiền hơn 400 triệu đồng; trao tặng 2 căn nhà mái ấm tình thương, tổng trị giá 80 triệu đồng…

Ngoài ra, Hội còn duy trì hoạt động của các mô hình “Địa chỉ tin cậy”, mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ”, mô hình “Tổ phụ nữ nhận và cho”.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Bùi Thị Hồng- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN xã Trí Bình đã làm được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Hội tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình hoạt động hiệu quả.

Nhân dịp này, đoàn trao tặng 40 phần quà từ mô hình “Tổ phụ nữ nhận và cho” cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã, mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng.

Xuân Mạnh

* Trước đó, đoàn công tác do bà Đào Mai Hoa- Phó Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế, Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hiện nay, trên địa bàn xã Cẩm Giang có 40 tổ hội với hơn 500 hội viên được trải đều khắp xã. Với chủ đề hoạt động năm 2018 là “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”, Hội LHPN xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức diễu hành, ra quân tuyên truyền, cấp phát tài liệu tuyên truyền, hái hoa dân chủ, biểu diễn tiểu phẩm và tham gia phiên chợ vì sức khỏe do huyện tổ chức.

Hội cũng đã thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hằng năm, Hội đều vận động các mạnh thường quân hỗ trợ xây tặng nhà tình thương, tặng quà cho các hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề nông thôn, giải quyết việc làm và hỗ trợ vốn phụ nữ khởi nghiệp; duy trì và phát triển các Tổ hội làm ăn có hiệu quả, giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, như: Tổ may gia công, Tổ phụ nữ thu gom phế liệu, nhóm giữ trẻ gia đình… qua đó đã giúp cho 4/17 gia đình có phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Tại buổi làm việc, bà Đào Mai Hoa- Phó trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế Trung ương Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao phong trào phụ nữ ở Gò Dầu, đã có nhiều sáng tạo trong hoạt động, nhiều mô hình phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Trong thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục quan tâm, tìm hiểu nguyện vọng, tâm tư của chị em phụ nữ ở địa phương để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời; có cách làm sáng tạo trong tập hợp phụ nữ công nhân vào tổ chức Hội, tích cực chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ và trẻ em gái.

Trọng Cầu

Từ khóa
#Trọng Cầu