Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TRUNG ĐOÀN 5, SƯ ĐOÀN 5

Ba năm liền được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” 

Cập nhật ngày: 11/03/2019 - 09:28

BTN - Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 được thành lập ngày 31.5.1965, là đơn vị hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trải qua gần 54 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ðầu năm 2019, lần thứ 3 liên tiếp Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Ðơn vị huấn luyện giỏi” (2016, 2017, 2018).

Trung tướng Võ Minh Lương, uỷ viên Trung ương Đảng, Tư Lệnh Quân khu 7 trao cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2018 của Bộ Quốc phòng cho các đơn vị thuộc Sư đoàn 5.

Xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi là nhiệm vụ không đơn giản, nhất là trong điều kiện Trung đoàn còn nhiều khó khăn. Ðể thực hiện vấn đề này, Trung đoàn 5 xác định phải triển khai đồng bộ các biện pháp, mà trước hết là coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác huấn luyện của đội ngũ cấp uỷ, cán bộ chủ trì các cấp. Theo đó, công tác huấn luyện ở các đơn vị luôn được đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ của cấp uỷ các cấp.

Ðể tạo động lực cho các tập thể, cá nhân phấn đấu, Trung đoàn lấy kết quả huấn luyện và thành tích trong hội thi, hội thao hằng năm làm tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp uỷ, đơn vị và mỗi cán bộ, lấy đó làm cơ sở để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ. Ðồng thời, Trung đoàn chú trọng chỉ đạo xây dựng điểm đại đội, tiểu đoàn huấn luyện giỏi, trong đó hướng vào các đơn vị chưa đạt giỏi, đơn vị còn khâu yếu, mặt yếu. Qua đó, rút kinh nghiệm, nhân rộng, đồng thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện chủ quan, thoả mãn dừng lại.

Thượng tá Trần Anh Hùng- Chính uỷ Trung đoàn 5 cho biết: từ thực tiễn xây dựng “Ðơn vị huấn luyện giỏi”, Trung đoàn đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Trong đó, bài học tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức Ðảng và phát huy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên là quan trọng hàng đầu. Nhận thức rõ huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt mọi hoạt động của đơn vị, Trung đoàn đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác huấn luyện, nhất là chỉ lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu, Sư đoàn và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Trên cơ sở đó, hằng năm, Ðảng uỷ Trung đoàn ra nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và chỉ đạo các đơn vị xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hành động của cấp uỷ, người chỉ huy, trong đó xác định rõ chỉ tiêu phấn đấu xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi để tổ chức thực hiện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Trung đoàn coi trọng đẩy mạnh, nhằm làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa của nhiệm vụ huấn luyện, nắm vững nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện, đặc biệt là các tiêu chuẩn “Ðơn vị huấn luyện giỏi”, cùng những khó khăn, thách thức; từ đó, xây dựng bộ đội có quyết tâm cao trong huấn luyện, tự giác phấn đấu để thành tích huấn luyện luôn đạt vững chắc.

Theo Trung tá Phạm Thành Ðông- Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 5: Trung đoàn tổ chức huấn luyện toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, trước hết là huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện chỉ huy - cơ quan và huấn luyện cán bộ, lấy huấn luyện cán bộ, nhất là cán bộ cấp phân đội làm khâu then chốt. Ðể thực hiện vấn đề này, Trung đoàn chú trọng duy trì nền nếp công tác tập huấn và kế hoạch huấn luyện tuần, tháng cho cán bộ các cấp. Nội dung huấn luyện đi sâu vào những điểm còn yếu của năm trước, nội dung mới, sửa đổi và các đợt diễn tập chỉ huy - cơ quan trên bản đồ, ngoài thực địa, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, phương pháp soạn thảo giáo án, tổ chức thông qua giáo án, giảng thử, giảng mẫu… Chú trọng đối tượng bồi dưỡng là cán bộ đại đội, trung đội, cán bộ mới ra trường, còn ít kinh nghiệm thực tiễn.

Qua tìm hiểu cho thấy, cùng với tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, Trung đoàn còn tổ chức tốt các hội thi, hội thao cán bộ huấn luyện giỏi. Qua đó, không chỉ giúp nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, mà còn khích lệ phong trào tự học tập, tự nghiên cứu cập nhật kiến thức mới. Ðến nay, 100% cán bộ của Trung đoàn có kiến thức vững, toàn diện cả về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, đủ năng lực huấn luyện theo phân cấp. Trong đó, có trên 80% cán bộ huấn luyện đạt khá, giỏi.

Bên cạnh đó, Trung đoàn luôn bám sát tiêu chuẩn “Ðơn vị huấn luyện giỏi” và chỉ đạo cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy các nội dung, tiêu chuẩn “Ðơn vị huấn luyện giỏi” làm mục tiêu huấn luyện.

Ngoài ra, trong quá trình huấn luyện, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện nguyên tắc lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, coi trọng cả huấn luyện lý thuyết và thực hành, lấy thực hành là chính; huấn luyện kỹ thuật được tiến hành theo trình tự từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Ðồng thời, chấp hành nghiêm kế hoạch huấn luyện đã được phê duyệt, kiên quyết tổ chức học bù, học vét đầy đủ các nội dung; coi trọng kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; tích cực tu sửa, cải tạo cảnh quan môi trường “chính quy, xanh, sạch, đẹp”, làm tốt công tác hậu cần, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện.

Phát huy kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng “Ðơn vị huấn luyện giỏi”, xứng đáng với truyền thống “Vượt mọi khó khăn, liên tục đánh thắng” của Trung đoàn.

Xuân Thu