BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Người mua bảo hiểm có quyền đòi lại tiền” 

Cập nhật ngày: 19/03/2024 - 08:14

BTNO - Bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, ngày 18.3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính.

Đại biểu dự phiên chất vấn tại điểm cầu Tây Ninh.

Tại điểm cầu Tây Ninh, tham dự phiên chất vấn có các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh: Phạm Hùng Thái, Hoàng Thị Thanh Thuý, Trần Hữu Hậu, Huỳnh Thanh Phương cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại phiên chất vấn, sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Trần Đình Giang (Hà Tĩnh) chất vấn vấn đề mua bảo hiểm, nơi bán chỉ giới thiệu những mặt tốt của bảo hiểm nhưng không nói chuyện chèo kéo, thời gian mua bảo hiểm quá dài, đề nghị làm rõ nội dung này. Đại hiểu Nguyễn Trường Giang (Gia Lai) chất vấn về thuế nhập khẩu đường mía (đường kính).

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, trong thực tế có chuyện mua bán bảo hiểm như đại biểu nêu. Hiện nay, đã có quy định trong vòng 21 ngày, nếu phát hiện có sai sót hoặc những điều không đúng, người mua bảo hiểm có quyền đòi lại tiền đã mua, theo Luật Bảo hiểm. 

Đối với hoạt động ngân hàng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, nhân viên ngân hàng không được phép bán sản phẩm (bảo hiểm) đối với người vay, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày giải ngân. “Việc bán bảo hiểm cho khách hàng nhiều khi do nhân viên ngân hàng tự ý bán, chưa hẳn lãnh đạo ngân hàng đã biết”- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói. 

Tính đến hiện tại, Bộ Tài chính đã lưu hành 5 kết luận với 5 công ty bảo hiểm và đang làm thủ tục để ban hành 3 kết luận còn lại, cùng 2 kết luận đang triển khai. Năm 2024, Bộ có kế hoạch thanh tra 14 doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó, thanh tra việc bán bảo hiểm qua các tổ chức tín dụng. 

Về chuyện thuế nhập khẩu, Bộ trưởng thông tin, nếu nhập khẩu đường mía trong khu vực ASEAN và nhập khẩu đúng hạn mức thì được hưởng ưu đãi theo quy định.

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) đề nghị Bộ trưởng Hồ Đức Phớc có giải pháp ngăn chặn tiêu cực trong hoạt động kiểm toán, đừng để “con kiến không qua được nhưng con voi lại chui lọt”. Trả lời câu hỏi, ông Phớc cho biết, sai phạm trong hoạt động kiểm toán có phần do năng lực hạn chế hoặc cố ý làm trái của kiểm toán viên. 

Trả lời đại biểu về hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, kinh doanh xổ số đang tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 500.000 người, nhưng hoạt động kinh doanh này đang có những vấn đề nảy sinh, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam.

Phát biểu tranh luận, đại biểu Phạm Văn Hạ (Quảng Nam) nêu thực tế, hiện nay, công ty thẩm định giá "không dám làm” vì sợ bị xử lý, trong khi thẩm định giá vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh, mua bán, giao dịch. Làm gì để khắc phục tình trạng nêu trên? Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này đã và đang quản lý rất chặt trong hoạt động thẩm định giá. Theo Bộ Tài chính, ngay cả công ty thẩm định giá của nước ngoài cũng có nhiều sai phạm.

Đại biểu tỉnh Hà Giang nêu hiện tượng lợi dụng thủ tục tờ khai điện tử hải quan để đưa hàng lậu vào nội địa và đề nghị cho biết giải pháp khắc phục. Bộ Tài chính trả lời, việc thông quan hàng hoá hiện nay có ba luồng xanh, vàng, đỏ nhưng có doanh nghiệp lợi dụng luồng xanh để đưa hàng hoá vào nội địa nước ta trái quy định. Bộ đã và đang có nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng này, kể cả sử dụng nghiệp vụ tình báo tài chính.

Về hoạt động của casino, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, cả nước hiện có 9 casino, thu ngân sách được 9.000 tỷ đồng trong 6 năm, giải quyết việc làm cho 10.000 lao động. Riêng casino Phú Quốc, số người Việt Nam vào chơi ngày một giảm, năm 2023 63%, nay chỉ còn chưa đến 40 người Việt Nam vào chơi ở casino này.

Đại biểu Nguyễn Thị Huế (Bắc Kạn) nêu, theo báo cáo của Bộ Tài chính, nhiều nơi đã lợi dụng hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử và đặt cược có thưởng để tổ chức đánh bạc hoặc đặt cược trái phép, gây khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan nhà nước. Đề nghị bộ trưởng cho biết khung pháp lý đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và đặt cược có thưởng có những thay đổi như nào trong thời gian qua; giải pháp thực hiện công tác quản lý hoạt động này.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết hiện có 93 trò chơi điện tử được đặt ở các khách sạn 5 sao trong nước. Điều kiện để đặt trò chơi điện tử là doanh nghiệp phải có vốn 500 tỷ đồng trở lên, phải có hệ thống thiết bị điện tử để giám sát, có đội ngũ chuyên nghiệp…

Các trò chơi điện tử chỉ áp dụng đối với người nước ngoài, người Việt Nam không được chơi. Các trò chơi điện tử ở khách sạn 5 sao đã hỗ trợ việc kinh doanh của các khách sạn đạt hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho lao động. Về đặt cược, theo Bộ trưởng có ba loại đặt cược (bóng đá, đua ngựa, đua chó) nhưng hiện chưa triển khai được. Khi triển khai đặt cược về bóng đá, đã xây dựng quy định để tổ chức đấu thầu về loại hình này thì vướng phải Luật Đấu thầu. 

Đại biểu Lê Thị Thanh Xuân (Đăk Lăk) tiếp tục nêu những sai phạm trong thẩm định giá, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết giải pháp để khắc phục, chấn chỉnh. Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, chuyện sai phạm trong thẩm định giá là có, cơ quan chức đã và đang xử lý nghiêm.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị xem xét giảm thuế, phí đối với doanh nghiệp, vì số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường, ngừng hoạt động đang tăng. Trả lời đại biểu, Bộ Tài chính không tán thành ý kiến giảm thuế, phí, vì như thế sẽ giảm sức mạnh tài chính công, ảnh hưởng sức mạnh nền kinh tế. Vấn đề là tìm chìa khoá giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thay vì giảm thuế, phí.

Việt Đông