Thời Sự - Chính trị   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Phát động Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 

Cập nhật ngày: 28/01/2024 - 21:08

BTNO - Vừa qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành liên quan tổ chức phát động Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024.

Người tham gia xem thông tin chi tiết về Cuộc thi tại website:  http://baovenentang.org.vn.

Thể lệ cuộc thi quy định đối tượng tham gia dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi (trừ các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc và Hội đồng giám khảo cuộc thi).

Mỗi tác giả/nhóm tác được tham gia tối đa 5 tác phẩm dự thi thuộc 2 nhóm thể loại: Đối với tác phẩm dạng bài viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm (1 bài viết chính luận loại hình tạp chí in hoặc tạp chí điện tử; 1 bài viết chính luận loại hình báo in hoặc báo điện tử).

Đối với tác phẩm dạng báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình video clip.

Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trung ương nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi từ thời điểm phát động cuộc thi cho đến hết ngày 15.7.2024 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải cuộc thi của Trung ương dự kiến tổ chức vào tháng 10.2024.

Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và người dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gửi tác phẩm dự thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (số 32A, đường Lê Lợi, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh) để được thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, gửi về Trung ương dự thi.

Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Năm 2023, cuộc thi đã thu hút 301.365 tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức xét chọn, trao giải cho 161 cá nhân, tập thể.

Đăng Anh