BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: nhận cờ thi đua của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

Cập nhật ngày: 02/02/2021 - 15:17

BTNO - Sáng 2.2, tại Hội trường Tỉnh uỷ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh (Liên hiệp Hội) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự hội nghị có ông Trịnh Văn Phước–Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; ông Lý Trung Đông–Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

Bà Trần Thị Ngọc Thu – Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh báo cáo hoạt động của Liên hiệp.

Năm 2020, 18 thành viên của Liên hiệp Hội có nhiều hoạt động tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến ngày 20.11.2020, cơ quan Liên hiệp Hội đã xuất bản và phát hành được 3 số tập san Khoa học và Đời sống.

Liên hiệp Hội thường xuyên phối hợp với Báo Tây Ninh, Đài PT-TH Tây Ninh thông tin về hoạt động của cơ quan Liên hiệp Hội và các hội thành viên. Trong hoạt động khoa học công nghệ, Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh chuẩn bị nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ tạo viên không nhiệt để sản xuất phân bó NPK kết hợp Silica từ tro trấu” và 2 đề tài khoa học cấp cơ sở “Xây dựng quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm Trichoderma trong canh tác ớt ở Tây Ninh”, “Xây dựng mô hình trồng các loại cây lấy tinh dầu (bạc hà, sả java, hương nhu) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

Ông Trịnh Văn Phước trao cờ đơn vị dẫn đầu thi đua của UBND tỉnh cho Hội Khoa học tâm lý giáo dục tỉnh Tây Ninh.

Bên cạnh đó, Hội Luật gia tiếp tục thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý”; Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả sản xuất và xây dựng vùng lúa chất lượng cao đến năm 2020”.

Trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội đã hoàn thành nhiệm vụ giám định xã hội về hiệu quả thực hiện sau đầu tư xây dựng Dự án Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha do UBND tỉnh giao. Hội Luật gia tham gia góp ý 16 dự án luật, 260 văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn pháp luật hơn 550 vụ, việc cho trên 850 lượt người; tham gia 4 đoàn giám việc thực hiện pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong thực hiện các phong trào thi đua cũng được các thành viên của Liên hiệp Hội tích cực tham gia như vận động hội viên, cán bộ, viên chức ủng hộ gây quỹ Mái ấm công đoàn; nộp quỹ phòng, chống thiên tai; ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do UB.MTTQ Việt Nam tỉnh phát động nhằm thực hiện phương châm “Tây Ninh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Ông Lý Trung Đông trao cờ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Năm 2021, Liên hiệp Hội sẽ tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các hoạt động của Liên hiệp Hội đạt hiệu quả. Cụ thể, Liên hiệp Hội sẽ trình UBND tỉnh ban hành Quy chế tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ của tỉnh; phát động và tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2021…

Dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2020; UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2020 cho Hội Khoa học tâm lý giáo dục tỉnh Tây Ninh và tặng Bằng khen cho Hội Điều dưỡng tỉnh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh năm 2020.

Các thành viên của Liên hiệp Hội ký kết giao ước thi đua.

Kết thúc hội nghị, các thành viên của Liên hiệp Hội cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2021.

N.D